Hotline 24/7
08983-08983

Cảnh báo nguy cơ mù lòa do không vệ sinh kính áp tròng đúng cách

Người đeo kính áp tròng phải nhận thức được những rủi ro nguy hại cho mắt, đặc biệt là nhiễm trùng giác mạc dẫn tới mù lòa nếu không vệ sinh loại kính này đặc biệt cẩn thận.


Theo các chuyên gia nhãn khoa cảnh báo, người đeo kính áp tròng có nguy cơ cao mắc phải một bệnh nhiễm trùng hiếp gặp dẫn tới mù lòa, nếu không chăm sóc mắt trước và sau khi đeo kính áp tròng.

Bệnh nhiễm trùng viêm loét giác mạc do amip (Acanthamoeba) là một căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Bệnh này do sinh vật đơn bào amoeba có mặt trong không khí, đất, nước lây nhiễm cho mắt người. Bệnh này thường gặp ở những người hay đeo kính áp tròng không đúng cách hoặc bị chấn thương mắt.

Biểu hiện của bệnh này là chảy nước mắt, nhìn mờ, đau nhức mắt. Theo các chuyên gia cảnh báo, thói quen vệ sinh kính áp tròng không sạch sẽ có thể tăng nguy cơ nhiễm căn bệnh này. Ngoài ra, việc tắm vòi sen hoặc bơi trong khi đeo kính áp tròng cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiễm trùng. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể chỉ còn 25% thị lực hoặc bị mù vĩnh viễn.

Tại Anh, bệnh Acanthamoeba đang có dấu hiệu gia tăng kể từ năm 2011. Bệnh viện mắt Moorfields ở Luân Đôn tiết lộ, có 8-10 trường hợp mắc bệnh này trong giai đoạn từ năm 2000-2003. Trong khi đó tới giai đoạn 2011-2016, số người mắc bệnh Acanthamoeba đã tăng từ 35-65 ca mỗi năm.

Giáo sư dẫn đầu nghiên cứu John Dart đến từ Viện nhãn khoa UCL và Bệnh viện mắt Moorfields chia sẻ: "Tình trạng gia tăng số người mắc bệnh Acanthamoeba đã dấy lên mối quan ngại về những rủi ro mà người đeo kính áp tròng có thể gặp phải".


Theo giáo sư John Dart, những người tái sử dụng kính áp tròng hàng ngày có nguy cơ nhiễm trùng cao nếu vệ sinh kính bằng các dung dịch kém chất lượng. Ông khuyên họ cần đảm bảo rửa thật kỹ và lau khô kính áp tròng trước khi sử dụng.

Đặc biệt, mọi người nên chú ý tháo kính khi rửa mặt, bơi lội, tắm vòi hoa sen hoặc dùng bồn tắm,… bởi nguồn nước ô nhiễm có thể vô tình khiến kính áp tròng trở thành nguồn lây nhiễm bệnh.

Kính áp tròng là một thiết bị y tế quan trọng đối với nhiều người có thị lực kém. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng đúng cách, chúng hoàn toàn có thể nguyên nhân làm hại cho chính đôi mắt của chúng ta.

Theo Mai Huyền - VnReview

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X