Hotline 24/7
08983-08983

Căng thẳng trong công việc có thể dẫn tới đột quỵ

Theo một nghiên cứu của Đan Mạch thì quá nhiều áp lực trong công việc làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Nghiên cứu này được thực hiện ở 5.000 nam giới độ tuổi từ 40 – 59 ở Copenhagen. Kết quả cho thấy những người thuộc tầng lớp xã hội cao hơn, với trình độ giáo dục tốt và vị trí cao trong trong việc, thường cũng phải chịu những áp lực tâm lý và dễ bị đột quỵ gấp 1,4 lần.

Nhóm nghiên cứu cho biết áp lực trong công việc góp phần gây ra 10% ca đột quỵ ở nhóm người này.

Phần còn lại có liên quan với các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá, tăng huyết áp và bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Occupational and Environmental Medicine.

AloBacsi.vn
Theo Quỳnh Chi - An ninh Thủ đô

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X