Hotline 24/7
08983-08983

Cần Thơ: Cứu sống người đàn ông dùng dao đâm thủng tim vì "giận vợ"

Bệnh nhân 27 tuổi ở Cần Thơ giận vợ tự đâm thủng tim mình, được đưa vào viện trong tình trạng vết thương bị đâm xuyên thấu tim, thủng từ trước ra sau. Các bác sĩ cấp cứu tim mạch Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đã được huy động khẩn cấp để cứu nạn nhân.

Tối mùng 2 Tết Kỷ Hợi (6-2), bệnh nhân là T.P.C (27 tuổi, ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), theo lời kể của gia đình do cãi nhau với vợ, C. đã lấy dao bấm tự đâm vào ngực. Ngay sau đó C. bị ngất và được đưa đến cấp cứu.

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Văn Phương - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, lúc nhập viện tình trạng bệnh nhân nguy kịch, lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được.

Sau khi thăm khám, bác sĩ thấy vết thương trước ngực trái 3cm (khoảng liên sườn 3). Kết quả siêu âm tim khẩn thấy có dịch màng tim, dịch màng phổi trái nhiều… Êkíp được huy động khẩn cấp vừa gây mê vừa hồi sức và bơm máu trong quá trình phẫu thuật.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sáng mùng 3 Tết - Ảnh: T. LŨY

Bác sĩ tiến hành mở ngực trước bên trái, vào khoang màng phổi thấy khoảng 2,5 lít máu loãng và cục, màng tim hơi căng nhẹ có vết rách 2cm, cắt mở rộng màng tim bên trong có khoảng 0,5 lít máu loãng và cục.

Tình trạng vết thương thủng tâm thất trái 2cm đang phụt máu khi mở rộng màng tim, các bác sĩ phải dùng ngón tay vừa bịt vừa khâu vết thương cầm máu. Tuy nhiên máu vẫn tiếp tục dâng lên khoang màng tim.

Thám sát mặt sau tim, các bác sĩ thấy có lỗ thủng khoảng 1cm đang phụt máu (do vết thương xuyên thấu). Bác sĩ đã tiến hành khâu cầm máu, khâu tăng cường và đắp miếng đệm bằng màng tim, kiểm tra và đặt dẫn lưu cho bệnh nhân. Trong quá trình vừa hồi sức phẫu thuật, bệnh nhân được truyền đến 10 đơn vị máu.

Bác sĩ Phạm Văn Phương cho hay, trường hợp này bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào do sốc mất máu nặng; đồng thời quá trình phẫu thuật cực kỳ phức tạp do vết dao xuyên thấu thủng từ mặt trước ra sau của quả tim ở vị trí rất khó khâu trong khi tim đang đập, rất dễ ngưng tim khi đang phẫu thuật.

Đến sáng nay, mùng 3 Tết, tình trạng bệnh nhân đã ổn định mạch huyết áp bình thường, tiếp xúc được.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X