Hotline 24/7
08983-08983

Cận một độ có nên đeo kính?

Cháu cận một độ, chỉ đeo kính khi đọc sách ban đêm. Xin hỏi bác sĩ cận nhẹ như vậy có nên đeo kính và có bị tăng độ không.

Cận một độ có nên đeo kính?

Cháu không đeo kính vì sợ mắt bị dại và có xu hướng lồi ra. Nghe nhiều người nói đeo kính sẽ bị tăng độ. Xin bác sĩ tư vấn. (Trúc Linh)

Trả lời:

Nếu thị lực vẫn đủ giúp sinh hoạt tốt khi cận một diop, cháu có thể không cần mang kính thường xuyên. Tuy nhiên, với những công việc cần nhìn xa và hoạt động mắt nhiều, cháu nên đeo kính để đảm bảo thị lực tối đa.

Cháu nên khám mắt 6 tháng một lần để kiểm tra và theo dõi độ khúc xạ của mình. Nếu độ khúc xạ tăng lên và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc mang kính thường xuyên là điều cần thiết. Trong trường hợp không muốn sử dụng kính, cháu có thể chọn phẫu thuật.

Bác sĩ Trần Hải Yến
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X