Hotline 24/7
08983-08983

Cần dẹp "Dịch vụ tắm heo" trên đường cao tốc

Theo phản ánh của người dân, dịch vụ vệ sinh cho lợn ngay trên đường đang gây nguy hiểm cho người đi đường.

IMG_7564
Một xe chở heo đang làm vệ sinh trên đường vào sáng 8/5/2016.

đoạn Hà Nội - Bắc Ninh vừa được nâng cấp, chuẩn bị chuyển thành đường cao tốc. Tuy nhiên tại đoạn qua xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội (cách cầu Phù Đổng hướng đi Bắc Ninh chừng hơn 1 km) lâu nay tồn tại một số hộ dân địa phương mở dịch vụ tiếp nước mui xe và vệ sinh cho heo ngay trên mặt đường mà chưa bị cơ quan chức năng hay chính quyền sở tại xử lý.

Thông thường các xe tải lớn vận chuyển heo từ phía Nam ra Lạng Sơn xuất bán khi đến đây thường dừng lại làm vệ sinh cho súc vật ngay tại xe. Tuy nhiên, theo nhiều người dân xung quanh khu vực, việc phun nước tràn lênh láng trên đường vừa gây trơn trượt, vừa làm mặt đường nhanh hư hỏng, xuống cấp.

Trước kia, khi đường chưa nâng cấp, tốc độ phương tiện được quy định dưới 80km/h cũng đã khá nguy hiểm, luôn rình rập những người tham gia giao thông. Nay đường tốt hơn, phương tiện cũng chạy nhanh hơn, phần lớn đạt gần 100km/h nên việc xe đậu ngay trên mặt đường, phun nước tắm heo là cực kì nguy hiểm. Nếu xảy ra sẽ rất khó lường.

Một nguy cơ khác là việc làm trên gây ô nhiễm môi trường sinh hoạt và sản xuất của người dân. Được biết hiện xã Phù Đổng có gần 800 hộ chăn nuôi bò sữa, với khoảng 1.800 con, mỗi ngày cung cấp gần 20 tấn sữa cho các công ty sữa trên thị trường. Việc tẩy uế cho heo tại đây còn tiềm ẩn việc lây lan dịch bệnh cho đàn bò sữa của địa phương, nhất là bệnh lở mồm long móng có chung ở cả lợn và trâu, bò.

Rất mong ngành chức năng huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội khẩn trương kiểm tra xử lý việc trên, chấm dứt ngay tình trạng mở dịch vụ tắm heo trên mặt đường cao tốc.

Theo Hoàng Đình Khải - Giao thông

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X