Hotline 24/7
08983-08983

Cải thiện chứng lãnh cảm tình dục ở phụ nữ

Giảm ham muốn hoặc sợ quan hệ vợ chồng là biểu hiện ban đầu của chứng lãnh cảm tình dục ở chị em. Đây là bệnh nhiều chị em mắc phải nhưng không phải ai cũng dám nói ra, chứ chưa nói tới việc đến gặp bác sĩ để tư vấn.

Đừng thực hiện thiên chức làm vợ như thể trách nhiệm

Chị Hiền ở Thanh Oai, Hà Nội năm nay 33 tuổi đã có 3 con, nhưng từ khi sinh con thứ 3 xong, chị Hiền không còn hứng thú gì với “chuyện ấy”, mỗi lần chồng gợi ý, chị đành tặc lưỡi chiều chồng cho xong nhiệm vụ chứ không có chút hưng phấn nào, “vùng kín” lại khô khốc nên mỗi lần gần gũi chị lại cảm thấy đau và rát không biết tâm sự cùng ai.

Theo TTƯT.BS.CK1 Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc BV Đông y Hòa Bình, đây là một trong biểu hiện của chứng lãnh cảm tình dục ở phụ nữ, là tình trạng suy giảm khả năng tình dục của nữ giới, do đó sẽ dẫn tới việc né tránh “đụng chạm”, dẫn tới mất hoàn toàn khả năng khoái cảm về tình dục. Khi đó chị em sẽ không còn thấy hứng thú chuyện vợ chồng nữa mà chỉ còn là trách nhiệm.

Lứa tuổi gặp phải cũng rất đa dạng, không nhất thiết xảy ra ở phụ nữ tiền mãn kinh hay mãn kinh mà ngay cả ở lứa tuổi còn trẻ, thậm chí trên dưới 30 tuổi cũng có tình trạng lãnh cảm tình dục do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Cũng có thể do nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới tình trạng này.

BS Hải cho biết thêm, tình dục không chỉ giúp gia tăng hạnh phúc đôi lứa mà còn giúp chị em phụ nữ cải thiện giấc ngủ, giải tỏa năng lượng, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhưng khi nhắc tới nhiều người thường né tránh, đây là hoạt động cần thiết và là nhu cầu sinh lý tất yếu của mỗi chúng ta, giúp xây dựng hạnh phúc mỗi gia đình. Hạnh phúc đó bắt nguồn từ những khoái cảm, cảm xúc thăng hoa của cả hai vợ chồng.

Mọi người vẫn cho rằng lãnh cảm tình dục ở chị em là cái gì đó rất trừu tượng, nhưng theo BS Hải, thực ra dễ dàng nhận thấy là chị em sẽ  thấy giảm ham muốn tình dục và đặc biệt là khô âm đạo. Bên cạnh đó, còn rất nhiều biểu hiện khác như cảm thấy khó chịu, quan hệ không đạt khoái cảm, không thấy sự ham muốn.

Ngoài ra, biểu hiện của chứng lãnh cảm ở những đối tượng chị em bị suy giảm nội tiết tố là thân hình chảy xệ, vòng 2 to ra, đường cong hấp dẫn mất đi, cùng với đó là hàng loạt vấn đề về da như nám, sạm, thâm, da thô ráp, toát lên vẻ già nua, rồi giấc ngủ kém, tinh thần thấy khó chịu, bứt dứt. Chị em tuổi tiền mãn kinh còn gặp phải những cơn bốc hỏa, các bệnh rối loạn chuyển hóa sẽ xuất hiện.

Kéo sự thăng hoa trở lại

Khoái cảm trong “chuyện ấy” có được phần lớn là do tác động của nội tiết tố nữ estrogen, bên cạnh đóng góp vào vấn đề sinh lý, sinh sản, quan hệ vợ chồng thì nội tiết tố cũng tác động đến nhiều yếu tố khác ở chị em như duy trì dáng vóc hấp dẫn, làn da mịn màng hồng hào, khỏe mạnh, mái tóc óng mượt hơn, vấn đề tim mạch không gặp phải, xương khớp dẻo dai…

Bởi vậy, chứng lãnh cảm ở chị em phụ nữ nguyên nhân hàng đầu phải kể đến là suy giảm nội tiết tố, cụ thể là suy giảm hoạt động của buồng trứng tiết estrogen. Bên cạnh đó sự gia tăng gốc tự do cũng là một yếu tố gây chứng lãnh cảm ở chị em. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác như viêm nhiễm phụ khoa luôn khiến chị em bứt dứt khó chịu khiến giảm ham muốn tình dục, hay việc rối loạn nội tiết như thừa cân, béo phì cũng khiến chị em “hết hứng” trong “chuyện ấy”, BS Hải tư vấn.

Khi bước qua tuổi 30, hệ trục não bộ, tuyến yên, buồng trứng quyết định nội tiết tố của chị em sẽ hoạt động không ăn ý và thiếu đồng bộ, sự rối loạn này sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi tâm sinh lý và sức khỏe của chị em. Trong khi đó phần nhiều lãnh cảm ở chị em là do suy giảm nội tiết tố estrogen, việc bổ sung lượng thiếu hụt này chính là giải pháp giúp chị em thoát khỏi lãnh cảm.

BS Hải cho biết, trước đó y học thường sử dụng liệu pháp hoocmon thay thế là các estrogen tổng hợp, nhưng liệu pháp này không an toàn, phải có chỉ định của bác sĩ và phải tầm soát được ung thư vú, ung thư tử cung.

Hiện nay, y học đã tìm ra estrogen hoàn toàn từ thảo dược, đó là EstroG-100 với các thành phần là Đương Quy, Tục Đoạn, Cách Sơn Tiêu. Bản thân Đương Quy theo quan niệm của y học cổ truyền có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, điều huyết và thông kinh rất tốt vì với phụ nữ phần huyết là quan trọng nhất. Hay vị Tục Đoạn có tác dụng bổ huyết can thận, thông huyết mạch, trừ phong.

Ba loại dược liệu này được các nước có nền y học phát triển là Mỹ, Canada, Hàn Quốc xác nhận là an toàn và có tác dụng mạnh gấp 3 lần các estrogen thảo dược khác. Đặc biệt là đã có kiểm chứng lâm sàng hơn 400 năm tại Hàn Quốc mà không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào.

BS Hải chia sẻ thêm, để làm chậm lão hóa, cải thiện nguy cơ mắc chứng lãnh cảm cũng như làm đẹp cho bản thân thì chị em nên có ý thức phòng ngừa. Tùy theo sự suy giảm nội tiết tố thì có thể sử dụng EstroG-100 trước tuổi 30, còn không bình thường từ độ tuổi 30 nên bắt đầu bổ sung.

Khi lượng nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ luôn đầy đủ, sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng sẽ được kéo trở lại, lúc này chứng lãnh cảm tình dục ở chị em sẽ không còn chỗ ghé thăm.

Hãy gọi 1900.1259 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư khoedep@bacsituvan.vn để được các chuyên gia tư vấn về Sắc đẹp và Sinh lý nữ.

Theo Sức khỏe và Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X