Hotline 24/7
08983-08983

Cách xử trí khi trẻ lao vào “Vùng cấm công nghệ”

Từ việc thích tìm tòi, khám phá công nghệ hay nghiện chơi game (nhưng không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu) nên dẫn đến tiêu cực, biến mình thành hacker mũ đen lúc nào không hay.

Một giáo viên công nghệ thông tin kể lại, anh thường nghe học sinh hỏi những câu: "Thưa thầy, làm cách nào phát tán virus, mã độc vào e-mail, website của người khác", "Thầy chỉ em cách hack tài khoản của máy chủ tiệm Net", "Hack game như thế nào, thưa thầy?"... Tất nhiên là anh bảo rằng mình không biết, vì những điều ấy lúc đi học không có trong tài liệu học tập và chẳng giảng viên nào chỉ giúp. Mà cho dù có biết anh cũng không “bật mí” vì đấy là những hành vi vi phạm pháp luật. 

2
Đừng để mình thành hacker mũ đen

Có lẽ một số bạn trẻ trong cả nước cũng có những thắc mắc như những học trò kể trên nhưng không được giáo viên mách nước nên lên mạng, nên tìm đến những diễn đàn công nghệ thông tin, Google Answers, Yahoo! Answers để hỏi nhiều câu tương tự. Thất vọng thay, nhiều người am tường công nghệ đã chỉ các em cách bẻ khóa tài khoản để chơi game không tốn tiền, hay những nhân viên thu ngân có cách rút rỉa tiền của chủ tiệm Net... Chỉ cần vào Google Search gõ từ khóa “cách hack tài khoản game”, “cách phát tán virus” là ra hàng triệu kết quả. Thậm chí có nhiều clip, bài viết hướng dẫn tường tận cách thực hiện những hành vi phạm pháp này.

Nhiều em học sinh đã thử cách hack tài khoản và nhận những cái kết đau lòng. Thử vào trang Youtube, gõ từ khóa “hacker quán Net” sẽ cho ra nhiều kết quả. Trong  đó có nhiều clip, đối tượng là những gương mặt non choẹt, đang học THCS nhưng lại là những “hacker mũ đen” đi trộm tài khoản của người khác. Do nhiều lần trộm tiền tài khoản, ăn quen nên các em bị chủ tiệm Net phát hiện. Họ nổi đóa mắng nhiếc, thậm chí là đánh đập, gọi công an đến giải quyết.

Khoan hãy bàn đến chuyện bạo hành trẻ em và quay clip phát tán trên mạng, mà nghĩ về khía cạnh hack tài khoản người khác là vi phạm pháp luật. Vừa qua, từ ngày 8-10/3/2017, website 5 cảng hàng không ở Việt Nam bị hacker tấn công. Điều mà mọi người thảng thốt khi hacker là hai học sinh đang ở độ tuổi THCS ở Đồng Nai và TPHCM. Do cả hai đang trong tuổi vị thành niên, thể hiện sự hối lỗi, nên Cục An ninh mạng phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai chỉ xử lý hành chính và giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Còn nhớ năm 2006, một học sinh 17 tuổi tại Vĩnh Long đã tấn công website Bộ giáo Dục và Đào tạo cũng bị xử lý hành chính.

Phải công nhận rằng các bạn trẻ ngày nay thông minh, nhanh nhạy với công nghệ thông tin. Từ việc thích tìm tòi, khám phá công nghệ hay nghiện chơi game (nhưng không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu) nên dẫn đến tiêu cực, biến mình thành hacker mũ đen lúc nào không hay. Đó là những bồng bột nhất thời ở độ tuổi thiếu niên. Rất may là cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời, ngăn chặn cái xấu bùng phát.

anh 1
Các bạn trẻ ngày nay thông minh, nhanh nhạy với công nghệ thông tin

Vì vậy, để các em không biến thành hacker mũ đen thì phụ huynh nên quan tâm đến con cái nhiều hơn nữa. Không nên lơi lỏng để trẻ chơi game quá nhiều hay vào những trang web có xu hướng tiêu cực mà tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động xã hội tích cực đời thực. Riêng với các em, những hình ảnh kể trên là không tốt, đừng bao giờ bước vào “vùng cấm công nghệ” để rồi vi phạm pháp luật.

Theo Thanh Tùng - Gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X