Hotline 24/7
08983-08983

Các thành viên đội bóng Heo Rừng có thể về nhà sau 7 ngày nữa

Dù phần lớn các thành viên đều sụt cân sau 17 ngày mắc kẹt trong hang sâu song sức khỏe đã ổn định và không có dấu hiệu bị stress. Các em có thể trở về nhà sau 7 ngày nữa.

Thanh tra Bộ y tế Thái Lan Thongchai Lertwilairattanapong tổ chức họp báo tại BV tỉnh Chiang Rai trưa 11/7 để thông tin về tình trạng sức khỏe những người đã được cứu khỏi hang động Tham Luang - Ảnh: THUẬN THẮNG


Sáng 11/7, 10 tiếng sau khi thành viên cuối cùng của đội bóng được giải cứu thành công, Thanh tra Bộ y tế Thái Lan Thongchai Lertwilairattanapong đã có các thông tin bước đầu đến báo giới.

"Theo đánh giá của chúng tôi, tất cả các thành viên của đội bóng đều trong tình trạng sức khỏe tốt và không bị stress. Phần lớn các em bị sụt kg, trung bình là khoảng 2kg", ông Thongchai khẳng định.

Nếu sức khỏe ổn định và tiến triển tốt các em sẽ được cho phép về nhà trong 7 ngày tới. Ông Thongchai cũng khẳng định các em không bị sử dụng thuốc mê trong quá trình đưa ra khỏi hang khi tiếp tục được các phóng viên hỏi.

Rừng ống kính của truyền thông Thái và quốc tế tại buổi họp báo ở bệnh viện tỉnh Chiang Rai trưa 11/7 để thông tin về tình trạng sức khỏe những người đã được cứu khỏi hang động Tham Luang - Ảnh: THUẬN THẮNG


Chiều tối 10/7, nhóm 5 người cuối cùng bao gồm huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng, đã được đưa ra ngoài trong niềm vui sướng vỡ òa của người dân Thái Lan.

Từ khắp nơi trên thế giới, những lời chúc mừng bay đến đất nước chùa tháp, mừng cho những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 3 tuần của hàng ngàn con người.

Hiện nhóm cuối cùng vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Chiang Rai Prachanukrok - nơi 8 thành viên trong 2 đợt giải cứu đầu tiên ngày 8 và 9/7 đang điều trị.

Khác với hai nhóm đầu tiên, nhóm cuối cùng khi được đưa ra khỏi hang thân nhiệt hoàn toàn bình thường, không xuống thấp. Tuy nhiên, có 1 thành viên bị viêm phổi nhẹ và điều trị bằng uống thuốc bình thường.

Giới chức y tế Thái Lan khẳng định tình trạng sức khỏe của 2 nhóm đầu tiên là rất ổn định. Các em trong nhóm đầu tiên không bị sốt, kết quả chụp X-quang cho thấy tình trạng đã được cải thiện tốt hơn và không phát sinh thêm bệnh nào sau khi rời khỏi hang.

"Chúng tôi không phát hiện bất kỳ triệu chứng lây nhiễm nghiêm trọng nào ở nhóm thứ hai", hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Thái Lan khẳng định.

Bộ phận điều trị tinh thần cũng sẽ tiến hành gặp gỡ điều trị các em để mọi người lấy lại tinh thần, cũng như các thành viên gia đình các em lấy lại tinh thần sau biến cố này.

Chỉ huy chiến dịch giải cứu đội bóng bị mắc kẹt, ông Narongsak Osatanakorn - Ảnh: REUTERS


Ngoài việc theo dõi sức khỏe của các nạn nhân, người Thái cũng không quên những anh hùng đã giải cứu các em. Những "chú ếch" và "cá mập trắng" - các bác sĩ và đặc nhiệm hải quân Thái Lan cùng các tình nguyện viên quốc tế tham gia cứu hộ được theo dõi sức khỏe phòng trường hợp bị lây nhiễm.

"Họ sẽ được giám sát và theo dõi các dấu hiệu bệnh tất. Không có ai có dấu hiệu căng thẳng", Thanh tra Thongchai thông tin.

Nếu sức khỏe của các thành viên đội bóng tiếp tục tiến triển tốt, họ sẽ được cho về nhà trong vòng 7 ngày nữa.

Theo Bảo Duy - Thuận Thắng - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X