Các bệnh viện cũng phải tìm biện pháp chống rét cho bệnh nhân
Nhiều BV khác như BV Bạch Mai, Việt Đức, Đa khoa Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông… đều đã bổ sung thêm điều hòa hai chiều, máy sưởi, chăn ấm phục vụ người bệnh.
Trước đó, ngay từ đầu mùa đông, bệnh viện đã sẵn sàng các phương tiện đảm bảo đủ ấm cho bệnh nhân, buồng bệnh kín đáo tránh gió lùa. Các khoa, phòng của bệnh viện này đều rà soát, cấp đủ chăn ấm và duy trì các thiết bị giữ ấm cho bệnh nhân nội trú.
Theo thông tin của ThS. BS Đỗ Tất Thành, Bệnh viện Việt - Đức, không riêng tại Khoa Cấp cứu mà tại các khoa, phòng điều trị khác, ngay từ đầu mùa rét, Ban giám đốc BV đã yêu cầu các khoa phòng phải lên các phương án và chuẩn bị điều kiện để sưởi ấm cho bệnh nhân vì thường bệnh nhân vào đây đều nặng và cần phẫu thuật, nên các bác sĩ có khi phải “bóc” hết quần áo để xác định thương tổn chính xác cho bệnh nhân. Do đó, cần phải giữ ấm cho bệnh nhân nếu không họ có thể viêm phổi hoặc bị các bệnh khác do nhiễm lạnh. Ghi nhận của chúng tôi tại Khoa Cấp cứu, ngay phía trong cửa ra vào, BV đã trang bị nhiều đèn sưởi để khu vực này thêm ấm áp cho bệnh nhân.
Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong những ngày Hà Nội rét tê tái đến 8-9 độ C, người bệnh vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, vì tất cả 100% buồng bệnh nơi đây đã được Viện trang bị đầy đủ điều hòa nhiệt độ hai chiều (nóng và lạnh), nước nóng và chăn ấm.
Được biết, không chỉ mùa đông mà cả mùa hè, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hệ thống điều hòa nhiệt độ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng phục vụ người bệnh trong bất kỳ hoàn cảnh thời tiết nào. Bên cạnh đó, Viện còn trang bị hệ thống nước lọc nóng – lạnh đạt tiêu chuẩn ở tất cả các khoa điều trị để người bệnh – người nhà người bệnh có thể sử dụng trực tiếp khi có nhu cần.
Điều dưỡng trưỡng Nguyễn Thị Hoa Yên – Khoa Điều trị hóa chất (H7) cho biết, Khoa đã chuẩn bị sẵn sàng đủ chăn ấm để đề phòng nhiệt đổ xuống quá thấp, chúng tôi sẽ trang bị cho bệnh nhân, để người bệnh có đủ chăn ấm yên tâm điều trị trong mùa đông này.
Tại BV Đa khoa Đức Giang, Giám đốc BV Nguyễn Văn Thường cho biết, đơn vị đã yêu cầu các khoa phòng tăng cường sử dụng điều hòa nóng, đèn, quạt sưởi và cấp đầy đủ chăn cho người bệnh, tránh để người bệnh phàn nàn về việc bị rét khi điều trị tại BV. Các bác sĩ khi khám và điều trị cũng lưu ý đến bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân cao tuổi và những trường hợp tăng huyết áp cách phòng chống rét, nguy cơ đột quỵ do trời lạnh cũng như kiểm soát tốt huyết áp.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các BV chuẩn bị đủ phương tiện phòng chống rét cho người bệnh đến khám chữa bệnh. Để đảm bảo việc phòng chống rét trong quá trình khám chữa bệnh, nơi chờ khám bệnh, các buồng điều trị phải kín gió, có đủ chăn, đệm, lò sưởi… Trong trường hợp người bệnh phải chuyển tuyến cần giữ ấm trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là trẻ em, trẻ sơ sinh và người già. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình