Hotline 24/7
08983-08983

Cà phê không hại tim

Các nhà khoa học Thụy Điển đã chứng minh cà phê không làm tăng nguy cơ rung nhĩ, một dạng rối loạn nhịp tim thường gặp.

coffee-blight-central-america-5157-14431

Ảnh:inhabitat.com

Các "tín đồ" của cà phê hẳn sẽ vui mừng khi nghe tin món đồ uống yêu thích không gây hại cho tim như những quan niệm trước đây.

Theo tờ BioMed Central, các nhà khoa học ở viện Karolinska (Thụy Điển) đã tiến hành nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 42.000 nam giới và gần 35.000 phụ nữ. Vào năm 1997, những người này được yêu cầu trả lời bảng hỏi về sức khỏe và chế độ ăn kiêng, bao gồm số tách cà phê họ uống mỗi ngày, mỗi tuần. Trong 12 năm theo dõi, nhóm tác giả không tìm thấy mối liên hệ giữa việc hấp thụ cà phê và rung nhĩ. Sau khi xem xét kết quả các công trình đã có từ trước, đội ngũ nghiên cứu kết luận uống cà phê không làm tăng nguy cơ rung nhĩ.

Như vậy, bạn có thể yên tâm thưởng thức cà phê mà không sợ gây hại cho tim. Theo các chuyên gia, tốt nhất, hãy cứ uống ở mức vừa phải để đảm bảo không gặp bất cứ dạng rối loạn nhịp tim nào khác.

Theo Minh Nguyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X