Hotline 24/7
08983-08983

Cà Mau: Người đàn ông tử vong sau một năm bị chó dại cắn

Sau khoảng 1 năm bị chó nuôi ở nhà cắn, người đàn ông lên cơn co giật, nôn ói...tử vong sau đó.

Ngày 14/9, lãnh đạo xã Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, trên địa bàn có người đàn ông tên là N. V. Đ. (53 tuổi) qua đời do dương tính với bệnh dại.

Người thân cho biết, 1 năm trước, ông Đ. bị chó nuôi trong nhà cắn. Do chủ quan nên ông không đi tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh dại.

Cách đây 4 ngày, ông Đ. có các biểu hiện co giật, nôn ói, sợ tiếp xúc ánh sáng, sợ tiếng ồn, tự xé quần áo... nên người thân đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị nhưng không khỏi bệnh.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt Đới (TPHCM). Tại đây kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả, ông N. V. Đ. dương tính với bệnh dại. Bệnh nhân tử vong ngày 13/9.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X