Hotline 24/7
08983-08983

Ca dương tính với nCoV ở Hàn Quốc tăng kỷ lục

Ngày 29/2, Hàn Quốc xác nhận thêm 594 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.931. Đây là con số tăng kỷ lục nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. Giới chuyên gia dự đoán số ca nhiễm tại Hàn Quốc dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tới, khi giới chức y tế xét nghiệm hơn 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Công nhân mặc đồ bảo hộ phun thuốc khử trùng một nhà ga ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 28/2. Ảnh: AFP

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), sáng ngày 29/2 thông báo nước này ghi nhận thêm 594 ca dương tính nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.931. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. Trong đó, có thêm 3 trường hợp tử vong đều là phụ nữ ở Daegu, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 trên toàn quốc lên 16.

KCDC nhận định bùng phát lây nhiễm cộng đồng ở Hàn Quốc bắt đầu sau thánh lễ ngày 16/2 tại nhà thờ của Tân Thiên Địa ở Daegu. Trong giai đoạn này, một nữ tín đồ 61 tuổi, dương tính với nCoV, đã tham dự một số thánh lễ tại nhà thờ dù xuất hiện triệu chứng.

Giới chuyên gia dự đoán số ca nhiễm tại Hàn Quốc dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tới, khi giới chức y tế xét nghiệm hơn 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 29/2 công bố thêm 427 ca nhiễm nCoV, và 47 ca tử vong tại nước này. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc cho tới nay đã lên tới 79.251.

Số ca nhiễm nCoV ở châu Âu cũng tăng mạnh. Trong đó, Italy là nơi bùng phát dịch mạnh nhất ở châu Âu với 888 ca nhiễm, tăng 234 ca so với hôm trước, 21 ca tử vong và 46 người khỏi bệnh.  Phần lớn ca tử vong là người cao tuổi đang mắc những chứng bệnh khác.

Một số quốc gia châu Âu có số ca nhiễm nCoV tăng mạnh so với đầu tuần. Đức ghi nhận 60 ca nhiễm nCoV hôm qua, tăng hơn 2 lần so với ngày 27/2. Pháp thông báo phát hiện 57 ca nhiễm nCoV, tăng 19 ca so với hôm 28/2. Thụy Sĩ phát hiện thêm 9 ca nhiễm nCoV, nâng số ca bệnh lên 15.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ tháng 12/2019 Và lan rộng ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Sau 2 tháng hoành hành, COVID-19 đã xuất hiện tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 85.000 ca nhiễm, gần 3.000 ca tử vong, hơn 39.000 người khỏi bệnh.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X