Hotline 24/7
08983-08983

BV Nhi Đồng 2: Lần đầu tiên tạo hình thành công khí quản cho bệnh nhi

"Kỹ thuật tạo hình khí quản thực hiện thành công đã mở toang cánh cửa của sự sống cho nhiều bệnh nhi", BS Trần Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi Đồng 2 nói.


Là người đứng mũi chịu sào cứu chữa cho bệnh nhi mắc các chứng bệnh hô hấp, nhiều năm qua BS Thu Loan đã đau đớn nhìn không ít bệnh nhân của mình tử vong chỉ vì chứng bệnh hẹp khí quản. "Tôi hỏi nhiều bệnh viện nhi trong nước và chuyển hình ảnh, tài liệu cho cả những bệnh viện nước ngoài với hy vọng sẽ tìm được một phương pháp hữu hiệu để giúp cho các bé nhưng tất cả đều vô vọng."

Mới đây, BV Nhi Đồng 2 tiếp nhận trường hợp bé P.T.T.D. (8 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu). Bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, toàn thân tím tái. Qua các kết quả chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bé T.D. bị sẹo tại khí quản gây hẹp trên 80% đường thở. Nguyên nhân của tình trạng trên là do cháu gặp phải tai biến sau cuộc phẫu thuật cơ ở vùng cổ.

BS Thu Loan phân tích những nguy hiểm do dị dạng đường thở ở bé Y.L.
BS Thu Loan phân tích những nguy hiểm do dị dạng đường thở ở bé Y.L

Lượng không khí tối đa bệnh nhi có thể nhận được chỉ bằng 20% so với người bình thường. Bên cạnh đó, khi bị viêm đường hô hấp khí quản tiếp tục thu nhỏ lại, cơ thể không được đáp ứng đủ ô xy, bệnh nhân luôn trong tình trạng khó thở. "Nếu không được can thiệp kịp thời bé T.D. khó có thể qua khỏi mỗi khi trái gió trở trời".

Không can tâm nhìn bệnh nhân của mình chết một cách oan uổng, BV Nhi Đồng 2 đã quyết định mời các bác sĩ thuộc khoa Ngoại lồng ngực, BV Chợ Rẫy (từng tái tạo thành công khí quản cho nhiều bệnh nhân người lớn) hợp sức. Xác định cuộc mổ cho bệnh nhi sẽ rất khó, nguy hiểm đến tính mạng của bé nhưng với sự đồng thuận, kỳ vọng của gia đình, sau khi hội chẩn lên phương án cho cuộc mổ, ê kíp gồm các bác sĩ đến từ BV Chợ Rẫy và các bác sĩ gây mê, hồi sức BV Nhi Đồng 2 quyết định phẫu thuật cho bệnh nhi.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ đoạn khí quản bị sẹo gây hẹp khít và dùng mô sụn tái tạo lại khí quản cho bé T.D. Hai tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân bình phục hoàn toàn và được xuất viện. Tiếp nối thành công trên, BV Nhi Đồng 2 một lần nữa kết hợp với các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục phẫu thuật cho trường hợp của bệnh nhi B.Y.L (10 tháng tuổi, ngụ tại An Giang).

Bé Y.L. điều trị nhiều tháng tại Nhi đồng 2 vì bị dị dạng, hẹp khí, phế quản bẩm sinh nên không thể đặt ống hỗ trợ hô hấp. Bé đã nhiều lần "chết hụt" vì tắc đường thở. Bệnh nhi đã vượt qua cuộc phẫu thuật tạo hình lại khí quản, phế quản. Trong lần tái khám đầu tiên vào ngày 08/10 của bé Y.L. bác sĩ Thu Loan cho biết cháu đang bình phục rất tốt.

BS Thu Loan chia sẻ: "Hẹp khí quản là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ, phần lớn các bé có thể từng bước vượt qua được theo sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên, một số trường hợp nặng, bệnh sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu cần phải can thiệp bằng phẫu thuật. Trước khi kỹ thuật tạo hình khí quản được thực hiện thành công, với những ca nặng khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 2 thường đặt ống trợ thở và điều trị can thiệp nhưng phương pháp này không mang lại kết quả như mong đợi.

BS Thu Loan khuyến cáo các bậc phụ huynh: Ở trẻ nhỏ khi các bé có biểu hiện khò khè, khó thở kéo dài đã điều trị nhưng không đỡ hoặc bệnh nhi từng trải qua phẫu thuật vùng cổ nhưng khó thở các bậc cha mẹ cần nghĩ đến tình huống trẻ bị dị dạng đường thở, sẹo gây hẹp khí quản. Phụ huynh cần đưa con em đến bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh những nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

AloBacsi.vn
Theo Vân Sơn - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X