Hotline 24/7
08983-08983

BS Uyên xem giúp em tình trạng da ạ?

Câu hỏi

Thưa BS, Khoảng gần 1 năm nay da em bị ngứa, sau đó nổi bọng nước và chuyển qua thâm đen, qua một thời gian mà các vết thâm vẫn không hết. Cứ bị ngứa theo từng đợt, mỗi lần ngứa cứ như bị dị ứng vậy, gãi trầy xước hết da thì mới đỡ còn không là chịu không được ạ. Mỗi đợt ngứa xong da lành được xíu lại bị như vậy nữa, cách nhau tầm 2 tuần thì ngứa lại. Đi khám BS chỉ nói do thay đổi thời tiết nên bị như vậy rồi kê thuốc uống, nhưng uống thuốc không hết, vẫn bị kéo dài gần 1 năm nay. BS cho em lời khuyên bây giờ em nên làm như thế nào ạ?

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh do bạn đọc cung cấp
Ảnh do bạn đọc cung cấp

Chào bạn,

Ngứa, sẩn hồng ban và mụn nước ở chân thường là dấu hiệu của bệnh chàm. Đây là loại bệnh ngoài da phổ biến ở những vùng khí hậu nhiệt đới. Mỗi đợt bệnh có thể kéo dài từ một vài ngày đến một vài tuần.

Bệnh thường dai dẳng, tái phát thành nhiều đợt. Do đó, bạn cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chỉ định dùng thuốc bôi, uống. Không nên tự mua thuốc về bôi vì sẽ làm bệnh nặng thêm và nhiều tác dụng phụ cho cơ thể.

Bên cạnh đó, bạn cần tránh các loại chất tẩy rửa như xà phòng, nước rửa bát, các loại giày dép chất liệu không đảm bảo, các loại thức ăn dễ gây dị ứng... Tập thể dục tăng cường sức đề kháng, hạn chế căng thẳng tâm lý cũng như bôi kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm lên vùng da thường bị bệnh cũng là những cách có thể áp dụng để giảm triệu chứng.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X