Hotline 24/7
08983-08983

BS ơi, sao cuối chu kỳ kinh cháu bị ra 1 thứ nhìn y như cục thịt vậy?

(AloBacsi) - Mỗi khi gần cuối chu kỳ cháu lại bị ra 1 thứ dài khoảng 2cm nhìn y như 1 cục thịt vậy.

Thưa bác sĩ,

Cháu năm nay 17 tuổi. Trước đây có vài lần 2 tháng mới hành kinh, nhưng giờ hầu như cháu không bị thế nữa. Mỗi khi gần cuối chu kỳ cháu lại bị ra 1 thứ dài khoảng 2cm nhìn y như 1 cục thịt vậy. BS cho cháu hỏi như vậy là cháu bị làm sao ạ? (Hong highschool…)

AloBacsi trả lời:

Chào cháu,

Theo tiến trình tự nhiên của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mỗi tháng sẽ có một chu kỳ kinh nguyệt. Tuổi trung bình của hành kinh lần đầu là 12 tuổi, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ 8 - 16 tuổi. Chu kỳ kinh nguyệt hoạt động dưới sự điều khiển của các nội tiết tố của tuyến yên và buồng trứng.

Trước đây, cháu có kinh nguyệt không đều là do hoạt động của nội tiết tố chưa ổn định, sau một thời gian nếu không có gì bất thường về nội tiết, cháu sẽ có kinh nguyệt đều mỗi tháng.

Máu kinh xuất hiện khi các mạch máu của niêm mạc tử cung co lại, các lớp nông của niêm mạc tử cung bong ra, máu và các mảnh vụn tế bào rụng xuống và bị đẩy ra ngoài âm đạo.

Máu kinh bình thường không đặc, hơi dính, trong có thể thấy các mảnh vụn của màng trong tế bào. Nếu máu kinh nguyệt vừa dính vừa đông đặc hoặc kết thành hòn máu to thì có thể do máu ứ.

Do đó, việc cháu hỏi là bình thường do những mảnh vụn của màng trong tế bào hoặc do máu bị ứ lại nên tạo thành cục máu đông mà thôi, cháu đừng lo lắng gì cả nhé.

 BS Chuyên khoa của AloBacsi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X