Hotline 24/7
08983-08983

Bố tôi bị K dạ dày. Ông còn được bao nhiêu thời gian nữa, thưa BS?

Câu hỏi

Chào bác sĩ! Bố tôi 56 tuổi. Cách đây hơn một năm, bố tôi phát hiện bị ung thư dạ dày. Khi đó là ung thư ở giai đoạn đầu và từ khi đó dến giờ bố tôi dùng thảo dược với hi vọng làm tiêu giảm khối u. Tuy nhiên kết quả không được như mong đợi, cách đây 3 tháng bố tôi có đi nội soi lại thì khối u không hề nhỏ đi mà ngày càng to hơn. Và cách đây một tháng ông đã bị nôn ra rất nhiều máu. Sau khi tình hình sức khỏe của bố tôi ổn định, gia đình đã đưa ông lên bệnh viện K Hà Nội để làm xét nghiệm và điều trị. Sáu ngày trước, bố tôi được phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, nhưng sau khi mổ ra thì các bác sĩ phát hiện khối u đã bị di căn. Và 4 ngày sau ca mổ không thành công đó, bố tôi bị ho nhiều và cổ họng khàn đặc đờm (mặc dù luôn thấy nóng chứ không phải bị lạnh). Bác sĩ cho tôi hỏi đó có phải là triệu chứng di căn hay không? Khi ho bố tôi bị đau quặn vùng ruột. Xin hỏi bác sĩ có phương pháp điều trị nào hay đơn thuốc nào giúp cho bố tôi không bị đờm nữa không ạ? (Gần đây bố tôi còn phát hiện bị bệnh tiểu đường). Xin hỏi bố tôi còn được bao nhiêu thời gian nữa ạ? Mong bác sĩ tư vấn giúp, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. (Phạm Thành - Hải Dương)

Trả lời

BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy

BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy

Bác sĩ - Phòng khám Hoàn Mỹ - Sài Gòn, Bệnh viện An Bình

Chào bạn Thành,
 
Đọc thư bạn mà AloBacsi cảm thấy tiếc cho bố bạn. Bởi lẽ:
 
- Thứ nhất là bố bạn chỉ mới 56 tuối, thứ hai là bố bạn đã được phát hiện ung thư (K) dạ dày ở giai đoạn đầu cách nay 1 năm; ấy vậy mà bố bạn lại không chịu điều trị cho triệt để, uống các loại lá cây chưa có cơ sở khoa học, để bây giờ khối K vừa to ra vừa di căn tùm lum.
 
K gây loét và tổn thương niêm mạc dạ dày nên gây chảy máu (nôn ra máu và có thể có đi cầu phân đen nữa), khối K còn di căn và xâm lấn, dính các tạng lân cận (phổi, gan, não, ruột, hạch, xương...) nên gây ra các triệu chứng (hay dấu hiệu) như bạn mô tả. Nếu được điều trị ngay từ đầu ở giai đoạn sớm (mổ cắt bỏ khối K và hạch di căn nếu có, hóa trị thêm hay xạ trị kết hợp) thì tỷ lệ khỏi hẳn rất cao (90 %).
 
- Ho là một phản xạ của cơ thể để tống các dị vật ở đường hô hấp hay khi có một kích thích nào đó, với sự hỗ trợ của phổi và các cơ hô hấp phụ (cơ gian sườn, cơ thành bụng, cơ hoành...) nên ho nhiều sẽ gây đau quặn bụng và vùng trên rốn là vì vậy.
 
- Vấn đề của bố bạn bây giờ chỉ là điều trị triệu chứng (giảm các triệu chứng) nhưng chỉ phần nào thôi chứ không thể hết hẳn được vì nguyên nhân gây bệnh vẫn còn sờ sờ đó. Vì vậy thuốc long đờm chỉ có tác dụng phần nào thôi chứ không hết hẳn đờm được bạn à.
 
 - Gần đây bố bạn còn phát hiện ra bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) nữa, 2 căn bệnh này sẽ làm trầm trọng thêm và càng khó khăn cho điều trị và rút ngắn khoảng thời gian sống còn của bệnh nhân.
 
Đối với bố bạn, thời gian sống được bao lâu thì còn tùy thuộc vào mức độ xuất huyết ở dạ dày (gây mất máu mạn hay cấp), vào tạng bị di căn (tạng quan trọng và quyết định như não, phổi...), vào mức độ kiểm soát đường huyết của bệnh nhân, chế độ dinh dưỡng, tinh thần...  
 
Hy vọng bạn hiểu những gì AloBacsi giải thích và đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 
Thân chào bạn.

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X