Hotline 24/7
08983-08983

Bố mẹ em đã lớn tuổi, thụ tinh nhân tạo có hy vọng gì không?

Câu hỏi

Em chào BS ạ, Bố em năm nay 58 tuổi, mẹ kế của em 45 tuổi. Bố mẹ em lấy nhau gần 6 năm. Sau khi cưới 1 năm mẹ em có bầu, thai cũng được 10 tuần sau đó hỏng. Cùng thời điểm này phát hiện bố em bị ung thư họng, đã điều trị xạ trị, hóa chất khoảng 6 tháng và bình phục. Sau hơn 2 năm mẹ em có bầu lại nhưng cũng không giữ được thai. BS cho em hỏi bố em bị ung thư đã điều trị xạ trị, hóa trị có thể có con và có bị ảnh hưởng gì không ạ? Bố mẹ em đi làm thụ tinh nhân tạo có hi vọng không ạ? Mong sớm nhận được tư vấn của BS. Em xin cảm ơn!

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Sau khi  điều trị ung thư vòm họng 2 năm thì bố em cũng ít bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vấn đề là bố mẹ em đã lớn tuổi nên khả năng có thai giảm, thai tăng nguy cơ dị tật dẫn đến khả năng sinh sản cũng giảm nhiều.

Làm thụ tinh trong ống nghiệm với tuổi mẹ em 45 tuổi thì khả năng thành công cũng không cao, hơn nữa chi phí sử dụng thuốc kích thích rụng trứng cũng khá cao. Bố mẹ bạn có thể đi khám và tư vấn thêm ở chuyên khoa Hiếm muộn.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X