Hotline 24/7
08983-08983

Bộ Công an có thêm hai thượng tướng

Chiều 22/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng và phong quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho hai Thứ trưởng Công an là ông Nguyễn Văn Thành và ông Phạm Dũng.

bo-cong-an-co-them-hai-thuong-tuong

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định phong hàm cho hai thượng tướng tại Phủ chủ tịch. Ảnh: mps.gov.vn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp của hai thượng tướng cho lực lượng công an. Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm càng cao, mong hai thượng tướng phát huy năng lực, trí tuệ cùng tập thể Bộ Công an hết lòng phục vụ tổ quốc, nhân dân. Trong thời gian trước mắt, lực lượng công an cần nỗ lực bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định sẽ hết lòng phụng sự đất nước, nhân dân, tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Thượng tướng Thành sinh năm 1957, quê Ninh Bình, từng công tác trong ngành công an, sau đó làm Chủ tịch, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 12/2015, ông được điều động làm Thứ trưởng Công an.

Thượng tướng Phạm Dũng sinh năm 1956 ở Hưng Yên, học vị phó giáo sư, tiến sĩ. Tháng 12/2015, ông được điều động từ vị trí Thứ trưởng Nội vụ sang làm Thứ trưởng Công an, giữ cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II.

Hiện, Bộ Công an có 8 thứ trưởng, gồm 7 tượng tướng và một trung tướng.

Theo Xuân Hoa - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X