Hotline 24/7
08983-08983

Bitcoin lên đỉnh cao: Coi chừng mất trắng!

Nhiều nhân vật nổi tiếng trên thị trường tài chính thế giới trước cơn sốt bitcoin đã đăng đàn khuyên người đầu tư thận trọng và coi chừng nguy cơ mất trắng.

Bitcoin là hiện tượng lớn nhất của năm 2017. Đà tăng trưởng chóng mặt của đồng tiền ảo liên tục được nhắc đến trên mặt báo. Tuy nhiên, lãi suất cao luôn đi kèm với rủi ro lớn và bitcoin không phải là ngoại lệ.

bitcoin len dinh cao coi chung mat trang
Bitcoin liên tục tăng giá.

Mới đây nhất, bitcoin đã tiến sát ngưỡng 300 tỷ USD về vốn hóa thị trường. Và dĩ nhiên, dưới con mắt của những nhà làm luật, bitcoin không phải một phương án đầu tư nên sử dụng.

Theo CNBC, Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý ngành Tài chính Anh Quốc (FCA), ông Andrew Bailey vừa đưa ra nhận định: "Nếu bạn muốn đầu tư nghiêm túc với bitcoin, hãy coi chừng nguy cơ mất trắng".

"Nếu bạn nhìn vào thực tế hiện tại, rất khó để đoán biết được điều gì gây ảnh hưởng tới bitcoin và giá bitcoin quá khó để dự báo".

bitcoin len dinh cao coi chung mat trang
Theo ông Bailey, bitcoin đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Bailey cũng cho biết vì bitcoin thiếu sự bảo trợ đến từ Chính phủ và các Ngân hàng trung ương nên rủi ro trên thị trường của đồng tiền này là quá lớn. Thậm chí, đầu tư vào bitcoin hiện tại không khác gì với việc đánh bạc tại các sòng bạc trên thế giới: thua nhiều hơn là thắng nhưng nếu thắng sẽ trở thành tỷ phú.

Bên cạnh đó, bà Janet Yellen - Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng chung nhận định: "“Bitcoin ở thời điểm này vẫn đóng vai trò rất nhỏ trong hệ thống thanh toán. Đây không phải là nguồn giá trị ổn định. Nó có tính đầu cơ cao và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp được pháp luật công nhận”.

bitcoin len dinh cao coi chung mat trang
Bà Yellen không tin vào bitcoin.

"FED hiện tại không có nhiều sự quản lý tới bitcoin mà chúng tôi chỉ cảnh báo các Ngân hàng Trung ương cần thận trọng với đồng tiền ảo".

Bà Yellen phát biểu về bitcoin trong buổi họp báo cuối cùng của bà trước khi bà chính thức rời khỏi ghế Chủ tịch Fed vào năm tới và nhường vị trí này cho ông Jerome Powell, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định. Có thể nhận thấy rằng, các nhà làm luật đều khuyên người dùng cần thận trọng hơn với bitcoin.

Thậm chí, ông Jamie Dimon - Chủ tịch và CEO của JPMorgan Chase - ngân hàng thương mại lớn nhất nước Mỹ có tài sản trị giá 2.600 tỷ USD còn cho rằng bitcoin không khác gì một "trò lừa bịp".

Các nhà đầu tư bitcoin cũng nên nhớ lại câu chuyện về bong bóng hoa tulip xảy ra ở Hà Lan vào thế kỷ thứ 17. Khi đó, giới đầu cơ đã đẩy giá nụ hoa tulip lên những mức “không tưởng”. Khi bong bóng vỡ, giá hoa tulip sụt kinh hoàng, khiến nhiều người lâm cảnh tay trắng.

Còn nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett khuyên người dùng nên "tránh xa đồng tiền ảo bitcoin".

Bitcoin hiện tại vẫn đang trong đà tăng giá và đang duy trì ngưỡng ổn định trên 17.000 USD/bitcoin. Trong năm 2017, giá trị đồng bitcoin vọt lên khoảng 12.000 lần.

Theo Khánh Huy - Đời sống và Pháp lý

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X