Hotline 24/7
08983-08983

Bình xăng phát nổ trong đống rác cướp sinh mạng bé 2 tuổi

Cháu bé 26 tháng tuổi cùng anh chị trong xóm gom rác đốt, bất ngờ bình xăng trong đống rác phát nổ.

Bố mẹ từ quê Cà Mau lên Long An làm thuê, thường để bé ở nhà chơi với trẻ con trong xóm. Ngày 14/1, khi bình xăng còn sót trong đống rác phát nổ làm lửa cháy bùng, các bé lớn hơn kịp chạy thoát, riêng bé bị bỏng nặng 95%.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tích cực cứu chữa, bé không qua khỏi.

Bác sĩ Diệp Quế Trinh, Phó khoa Phỏng Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khoa đang tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhi bỏng nặng, tiên lượng dè dặt.

Nặng nhất là bé gái 10 tuổi nhập viện vì bỏng lửa gas độ 2-3, diện tích 72% cơ thể. Bệnh nhi bị sốc phỏng, suy hô hấp do khí gas. Vết bỏng sâu, tình trạng chưa ổn định nên chưa thể can thiệp phẫu thuật. "Tiên lượng bé rất nặng, khó nói trước điều gì", bác sĩ Trinh cho biết.

Mẹ bệnh nhi cho biết không có ở nhà khi con gặp nạn, khả năng bố bé hút thuốc vô tình làm bình gas phát nổ khiến cả hai bỏng nặng. Người cha được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong khi con gái nằm cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cũng điều trị tại khoa, bé trai 15 tháng tuổi bị bỏng nước sôi độ 2-3 ở hai chân. Người mẹ nấu nước cho con tắm, bé lẫm chẫm đến đá vào chiếc ấm đang chứa nước sôi và xảy ra tai nạn.

Bác sĩ Trinh khuyến cáo, thời điểm cận Tết nhiều gia đình tổ chức nhóm bếp nấu bánh chưng, luộc gà cúng, đốt rác... Nước sôi luộc gà, lửa từ củi nấu bánh, tro nóng có thể gây bỏng nặng cho trẻ nếu người lớn không để ý trông coi trẻ cẩn thận.

Theo Lê Phương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X