Hotline 24/7
08983-08983

Bình Dương: Ăn bún tại công ty, hàng trăm công nhân nhập viện

Các công nhân có triệu chứng đau quặn thắt vùng bụng, đi ngoài nhiều lần. Một số công nhân nôn ói liên tục nên phải luôn cầm bịch ni lông trên tay.

Sáng 22/7, hàng loạt công nhân công ty Meraki (chuyên sản xuất túi xách, đóng tại KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An - Bình Dương) phải đi cấp cứu tại BV Quân Đoàn 4 (Dĩ An).

Ghi nhận của phóng viên Báo Người lao động, tại bệnh viện hầu hết công nhân tỏ ra đau đớn, quặn thắt vùng bụng, đi ngoài nhiều lần.

Một số công nhân nôn ói liên tục nên phải luôn cầm bịch ny lông trên tay. Trong số này có ít nhất 3 nữ công nhân mang bầu vừa đau mệt vừa hoang mang, sợ ảnh hưởng thai nhi.

Do quá đông công nhân nhập viện đồng loạt nên một số công nhân phải nằm chung giường xếp để chuyền nước

Do quá đông công nhân nhập viện đồng loạt nên một số công nhân phải nằm chung giường xếp để chuyền nước

Từ khuya đến trưa nhiều công nhân nôn ói hàng chục lần

Từ khuya đến trưa nhiều công nhân nôn ói hàng chục lần

Lo lắng cho thai nhi trong bụng

Lo lắng cho thai nhi trong bụng

Các công nhân cho biết, tối 21/7, do phải tăng ca nên trước đó tầm 17 giờ công ty cho công nhân ăn nhẹ. Thức ăn gồm bún tươi, giá, dưa leo với thịt xào.

"Khoảng 8 giờ tối em về phòng trọ. Đến khuya em không thể chợp mắt vì bụng cồn cào, đau nhói từng cơn lại nôn ói liên tục. Sáng ra em cố tới công ty làm việc thì thấy hàng trăm công nhân khác cũng giống mình. Công ty liền cho xe chở bọn em đi cấp cứu" - môt nữ công nhân kể tại bệnh viện.

Ông Trần Văn Trường, PGĐ BệV Quân Đoàn 4 cho biết bệnh viện tiếp nhận khoảng 160 công nhân. Sau đó, phân loại và đưa tới nhiều khoa để điều trị kịp thời.

Bác sĩ chủ nhiệm khoa khám điều trị

Bác sĩ chủ nhiệm khoa khám điều trị

Nhiều công nhân khóc vì sợ hãi

Nhiều công nhân khóc vì sợ hãi

BS Trần Thanh Vân, Chủ nhiệm khoa Nội Truyền Nhiễm BV Quân Đoàn 4 cho biết riêng khoa mình tiếp 46 công nhân. Hầu hết công nhân đều chóng mặt, đau bụng từng cơn, nôn ói, đi ngoài lỏng liên tục.

Các bác sĩ phải khám, truyền dịch bù nước thải độc cấp tốc. Bác sĩ Vân cho biết những trường hợp công nhân mang thai đang được lưu ý theo dõi khám chữa.

Bác sĩ Vân nhận định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghixuất phát từ bữa ăn tại công ty. Nguyên nhân cụ thể phải đợi cơ quan chức năng làm rõ.

Đến 12 giờ cùng ngày vẫn chưa công nhân nào xuất viện.

Theo Như Phú - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X