Bill Gates mắc bệnh nguy hiểm, chưa có thuốc chữa
Cuối năm 2018, Bill Gates tiết lộ mình mắc Parkinson - chứng bệnh chưa có biện pháp chữa trị.
Hơn 10 năm sống chung với căn bệnh chưa có cách chữa
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS của Mỹ năm 2018, Bill Gates lần đầu tiên tiết lộ rằng mình mắc Parkinson cách đây mười năm. Vị tỷ phú không hề chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình với bất kỳ ai, ngay cả người thân. Lý do là vì ông sợ rằng họ sẽ sốc và lo lắng.
Người đồng sáng lập Microsoft cũng cho biết thời gian đầu ông không thể đối mặt với thực tại. "Tôi e rằng mọi người sẽ coi tôi như một người mắc bệnh nặng. Tôi có thể hình dung ra suy nghĩ của những người xung quanh mỗi khi tôi xuất hiện và bước vào phòng. Tôi không muốn các con sợ hãi, cũng không muốn công việc mình đang làm bị coi là không nghiêm túc", Bill Gates nói.
Đây cũng là lần duy nhất tỷ phú này chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Sau đó, ông hoàn toàn không nói rõ mình đã chống chọi căn bệnh đó ra sao.
Mối liên hệ giữa Parkinson và Alzheimer
Theo Tổ chức bệnh Parkinson Mỹ, Parkinson là bệnh mạn tính đặc biệt ảnh hưởng đến chuyển động của bệnh nhân. Căn bệnh này phát triển rất chậm với một số triệu chứng sớm như run hoặc run không kiểm soát được ở tứ chi.
Chưa tìm ra cách chữa Parkinson
Các triệu chứng ban đầu của bệnh Parkinson rất khó phát hiện và sẽ dần tăng nặng theo thời gian. Ngoài việc ảnh hưởng đến não, Parkinson còn gây tác động đến toàn bộ cơ thể. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, trong một số trường hợp, Parkinson là do di truyền nhưng hầu hết là không được quyết định bởi gen.
Theo CBC, một nghiên cứu năm 2015 công bố trên The Lancet đã phân tích dữ liệu của hơn 54.000 đàn ông và phụ nữ Anh. Kết quả cho thấy một số triệu chứng xuất hiện nhiều ở những người mắc bệnh Parkinson đó là run, chuyển động chậm, cơ bắp cứng nhắc, tư thế và thăng bằng bị suy giảm.
Ngoài ra, bệnh nhân còn bị hạn chế khả năng chớp mắt hoặc mỉm cười, thay đổi lời nói và thay đổi chữ viết, táo bón, rối loạn cương dương và tiết niệu, huyết áp thấp, chóng mặt, mệt mỏi, trầm cảm và lo lắng.
Hiện nay, việc điều trị bệnh Parkinson chủ yếu sử dụng thuốc Levodopa. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng với những chẩn đoán chính xác người bệnh mắc Parkinson và có tác dụng kéo dài vài năm sự sống. Nếu dùng liều cao thường xuyên, thuốc có thể gây những tác dụng phụ đối với sức khỏe.
Từ năm 2016, một số nghiên cứu đã tìm ra kết quả cho thấy có thể chữa khỏi Parkinson. Dù vậy, đến nay, đây vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình