Biết lắng nghe để sửa mình là phẩm chất cao quý của bậc quân vương
Chỉ mới bị phê phán, chê trách, và khuyên từ chức, mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo “xử” luôn cấp dưới của mình.
Tại sao lâu nay cả triệu ý kiến phê phán ngành Y tế, phê phán Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, rất nặng lời, nhưng không ai bị xử, ai bị phạt, ai bị kỷ luật gì cả, mà nay BS Truyện “lãnh đòn”?
Dễ hiểu, vì BS Truyện là… bác sĩ, tức nhân viên làm trong ngành mà Bộ trưởng Tiến đang nắm giữ quyền lực cao nhất.
“Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ”. (Chủ tịch Hồ Chí Minh) |
“Phê và tự phê”, đó là điều mà tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ công chức, cán bộ Đảng Đoàn luôn được quán triệt chặt chẽ. Nhờ đó mà từ khi thành lập Đảng để dẫn dắt phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, Đảng ta đã giữ vững được vị trí lãnh đạo, củng cố chính quyền vững mạnh.
Lẽ ra phải xem những lời góp ý - kể cả chê trách nặng lời - là cơ hội quý giá, thì rất tiếc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo xử lý kỷ luật người đã phê phán mình. Cách làm này để lại hình ảnh rất xấu cho Bộ trưởng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thuở sinh thời, thường xuyên căn dặn, nhắc nhở cán bộ, lãnh đạo, tướng lĩnh xung quanh mình, là phải luôn lắng nghe dân, lắng nghe cấp dưới để sửa mình. Cách đây tròn 70 năm, Người đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Trong đó, Người phê phán “chủ nghĩa cá nhân” vì đó là một thứ “vi trùng rất độc” nó sinh ra các khuyết điểm nghiêm trọng như bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, ham địa vị, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè, kéo cánh, bệnh cận thị không biết nhìn xa, trông rộng… Những căn bệnh đã được Bác Hồ chỉ rõ có nguyên nhân từ “chủ nghĩa cá nhân”.
Sửa mình, từ các triều đại xưa, đó là đức tính không thể thiếu của bậc quân vương. Vua có lắng nghe lời can gián thì mới có vua sáng tôi hiền, quốc gia hưng thịnh. Vua mà chém đầu gián quan, bỏ ngoài tai lời cương trực thì gian thần, xu nịnh nổi lên. Vua đó là hôn quân, vì vua mà kỷ cương rối loạn, quốc gia sinh biến. Cứ lấy lịch sử Việt Nam ngàn năm qua, thì thấy rõ. Còn trong lịch sử Trung Hoa kề cận ta, thì có hàng trăm ông vua như vậy, khiến dân tộc này luôn ngập chìm trong đầu rơi máu đổ, khói lửa binh đao.
Xưa, vua Trần Dụ Tông không nghe lời can gián của Văn Trinh Công Chu Văn An với Thất trảm sớ, để rồi quốc gia sinh biến, nhà Hồ mới nhân đó lật đổ nhà Trần. Vua Lê vừa thắng giặc Minh, mới lập triều vài năm đã chém đầu trung thần Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn, hoàng hậu Nguyễn Thị Anh và đám nịnh thần lập kế tru di tam tộc Nguyễn Trãi, khiến cơ nghiệp nhà Lê suy vong, mãi đến đời Lê Thánh Tông mới vực dậy được, nhưng rồi cũng chỉ một thời gian ngắn.
Lắng nghe để sửa mình, không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, mà đây còn là công việc liên quan tới chất lượng tổ chức Đảng. Rõ nhất là mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích tại Hội nghị Trung ương 6: “Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế? Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.
Thiết nghĩ, thà muộn còn hơn là không bao giờ. Một lãnh đạo bản lĩnh, công minh, cầu thị sẽ dám thu hồi quyết định kỷ luật, và xin lỗi BS Truyện. Đây là cơ hội tốt nhất để bà Tiến ghi điểm, lấy lại những gì lâu nay bà đã đánh mất (quá nhiều).
“Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. “Chúng ta kiên quyết sửa chữa thì nhất định sửa chữa được khuyết điểm, khắc phục được khó khăn, phát huy được thành tích”. “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”. “Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ”. |
Theo Đặng Vỹ - Nhà quản lí
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình