Bị u nhầy nhĩ trái biến chứng làm tắc mạch máu não
U nhầy là bệnh lý nguy hiểm. Khối u nhầy nằm trong nhĩ rất dễ bong ra từng mảnh nhỏ và theo máu gây tắc mạch ở những nơi mà nó trôi đến.
Ngày 19-4, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ cho biết các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị u nhầy nhĩ trái bằng kỹ thuật nội soi.
Trước đó, ngày 31-3, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho bệnh LTM (51 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) trong tình trạng khó thở, đau và nhức nửa bên đầu, tê nửa người bên trái.
Trước đó, ngày 31-3, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho bệnh LTM (51 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) trong tình trạng khó thở, đau và nhức nửa bên đầu, tê nửa người bên trái.
Qua siêu âm, CT scan não và bụng, các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị u nhầy nhĩ trái gây biến chứng tắc mạch máu nhỏ ở não, thận, lách...
Ngay sau đó, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ đã tiến hành hội chẩn cùng các sĩ của Bệnh viện Đại học y dược TPHCM, chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ u nhầy. Ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ lấy ra khối u nhầy khoảng 4x5 cm.
Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, chuyển biến tốt.
Theo Ths. BS Võ Anh Tuấn (Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM), u nhầy là bệnh lý nguy hiểm. Khối u nhầy nằm trong nhĩ rất dễ bong ra từng mảnh nhỏ và theo máu gây tắc mạch những nơi mà nó trôi đến nên cần phải được phẫu thuật kịp thời.
Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, chuyển biến tốt.
Theo Ths. BS Võ Anh Tuấn (Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM), u nhầy là bệnh lý nguy hiểm. Khối u nhầy nằm trong nhĩ rất dễ bong ra từng mảnh nhỏ và theo máu gây tắc mạch những nơi mà nó trôi đến nên cần phải được phẫu thuật kịp thời.
Theo Plo.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình