Hotline 24/7
08983-08983

Bị rối loạn cương dương tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim

Người bị rối loạn cương dương (ED) có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, bất kể các yếu tố nguy cơ khác như cholesterol, hút thuốc và huyết áp cao, các nhà nghiên cứu cảnh báo.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy, ED là một dấu hiệu quan trọng có thể giúp các bác sĩ đánh giá nguy cơ tim mạch ở nam giới độ tuổi trung niên.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, trong số những người tình nguyện tham gia khảo sát suốt hơn bốn năm, những người bị rối loạn cương dương được đánh giá là có nguy cơ tăng gấp hai lần khả năng bị đau tim, ngừng tim, đột tử do tim và đột quỵ gây tử vong hoặc để lại biến chứng nặng nề sau này.

"Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng rối loạn cương dương là một yếu tố dự báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch rất rõ ràng” - Đồng tác giả Michael Blaha, Phó Giáo sư tại Đại học Y Johns Hopkins ở Baltimore cho biết.

Theo nghiên cứu này, rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng bệnh mà người đàn ông không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng khi quan hệ tình dục, ảnh hưởng đến gần 20% nam giới trên 20 tuổi.

Các chuyên gia nhận định, cả bệnh tim và rối loạn cương dương đều chia sẻ các yếu tố nguy cơ phổ biến khác bao gồm béo phì, tăng huyết áp, hút thuốc, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa- một tình trạng liên quan đến tăng lượng đường trong máu, tăng huyết áp và chất béo bụng dư thừa.

Cũng ở nghiên cứu này, các nhà khoa học đã kiểm tra hơn 1.900 người đàn ông, tuổi từ 60 đến 78.

Trong suốt bốn năm, có tổng cộng 115 ca được theo dõi gồm các ca tử vong / sống còn do tim mạch, và cả số ca tử vong / sống còn ở bệnh nhân mắc đột quỵ..

Kết quả cho thấy, có một tỷ lệ lớn hơn nam giới được chẩn đoán bị rối loạn cương dương bị đau tim ở mức 6,3%, và mắc đột quỵ tới 2,6%.

Các nhà nghiên cứu điều chỉnh phân tích của họ để loại bỏ ảnh hưởng tiềm ẩn từ các yếu tố khác, dù tỉ lệ nguy cơ này đã giảm đi một chút nhưng vẫn ở mức cao hơn, những người mắc bệnh rối loạn cương dương có tỉ lệ gần gấp đôi khả năng mắc các bệnh tim mạch so với nam giới không bị rối loạn cương dương.

Nhóm chuyên gia còn khẳng định rằng, những bằng chứng y học rõ ràng về mối liên quan giữa rối loạn cương dương, và bệnh tim mạch đã xuất hiện trong vài năm qua, nhưng kết quả của nghiên cứu mới nhất này lần nữa là bằng chứng thuyết mục mạnh mẽ, cho thấy rối loạn rối loạn cương dương làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo Huỳnh Dũng - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X