Hotline 24/7
08983-08983

Bị quai bị có được tắm không?

Bị quai bị có được tắm không là thắc mắc của nhiều phụ huynh có con em hoặc người thân bị mắc bệnh. Hãy cùng TTGĐ nghe bác sỹ giải đáp về vấn đề này

Nhiều phụ huynh có con em hoặc người thân bị bệnh quai bị thường có chung thắc mắc về việc bị quai bị có được tắm không. Sau đây là các giải đáp từ bác sĩ về vấn đề này.

Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường lây trực tiếp qua đường hô hấp, bệnh này được gây ra bởi một loại virus tên là paramyxovirus. Đối tượng chủ yếu hay mắc phải bệnh này là trẻ em từ 3 đến 14 tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có rất nhiều các bệnh nhân của bệnh quai bị ở độ tuổi từ 18 đến 20. Trẻ dưới 2 tuổi và người già là hai đối tượng ít khi mắc phải bệnh này. Thời tiết lúc chuyển giao giữa các mùa như đông - xuân hoặc hè - thu là khoảng thời gian bệnh hay xảy ra nhất trong năm.

Khi mắc bệnh này, bệnh nhân thường có các dấu hiệu như tuyến nước bọt sau mang tai bị sưng, nổi hạch và có cảm giác đau, sau đó có thể kèm theo một số biểu hiện của việc bị viêm tuyến sinh dục, viêm màng não, viêm tuyến tụy và một vài cơ quan khác. Đây là một căn bệnh lành tính, thường tự khỏi và có giúp bệnh nhân có khả năng miễn dịch lành tính, tức là chỉ mắc một lần duy nhất trong đời. Hiện tại vẫn chưa có loại thuốc nào dùng để đặc trị cho bệnh quai bị, các bác sỹ chủ yếu vẫn chỉ định điều trị theo triệu chứng để người bệnh bớt đau đớn và lo lắng.

Về băn khoăn chung của người bệnh về việc bị quai bị có được tắm không, ThS. BS Nguyễn Kiên Cường, Khoa Y học dự phòng, Viện Y học dự phòng Quân đội đã trả lời thắc mắc trên của độc giả thông qua diễn đàn của kênh songkhoe.vn.

Theo đó, khi bị bệnh quai bị, bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm tắm mà không cần kiêng cử gì như quan niệm của nhiều người. Tuy nhiên, cần tắm nhanh trong thời gian ngắn để làm sạch cơ thể và tốt nhất là không nên tắm bằng nước lạnh. Ngoài tắm, bệnh nhân có thể uống thêm các loại nước cam, chanh để cung cấp thêm vitamin C giúp cơ thể có sức đề kháng tốt hơn. Đồng thời, bệnh nhân cũng cần tránh ăn các loại trái cây có vị chua như thơm, bưởi, xoài, me, cóc, ổi, sấu, mơ… để tuyến nước bọt không bị kích thích, giúp bệnh sớm khỏi hơn.

Như vậy, “có” chính là câu trả lời đáng tin cậy nhất dành cho câu hỏi bị quai bị có được tắm không từ các bậc cha mẹ có con em mắc bệnh. Theo nhiều chuyên gia về sức khỏe, không chỉ có quai bị mà hầu hết các bệnh nhẹ khác, nếu như không bị tổn thương ngoài da quá nhiều, bệnh nhân không nên kiêng tắm để cơ thể luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó, bệnh nhân và người nhà cũng nên đảm bảo vệ sinh tốt trong phòng ốc, giường nằm để phòng tránh các loại vi khuẩn gây hại.

Theo Lê Lộc - Tiếp Thị Gia Đình

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X