Hotline 24/7
08983-08983

Bị nấm âm đạo có được sinh thường?

Câu hỏi

Em chào bác sĩ! Em đang có thai ở tuần 38. Âm đạo có nhiều huyết trắng màu hơi vàng và sệt, có mùi nhẹ. Cách đây khoảng 1 tháng em có đi khám BS nói bị nhiều khí hư dạng nấm và cho thuốc đặt 1 viên. Dù mỗi lần BS cho thuốc khí hư có chuyển sang màu trắng và ít hơn nhưng vẫn sệt, triệu chứng rát cũng bớt, mùi hôi giảm. Nhưng chỉ khoảng nửa tháng tình trạng cũ lại tái phát. Em đi khám thì lại cho đặt thuốc đó tiếp. BS nói đang mang thai nên chỉ đặt được như vậy. BS cho em hỏi, nếu đặt thuốc nhiều như vậy có ảnh hưởng không tốt đến em bé không? Em sắp sinh rồi mà bị nấm như vậy có sinh ngã âm đạo được không? Em rất lo lắng. Hàng ngày em vẫn rửa bằng nước muối ngày 2 lần, mà bệnh cứ tái đi tái lại. Cám ơn bác sĩ! (Ngọc Trâm – ngoctram…@yahoo.com)

Trả lời
Chào em Ngọc Trâm,

Việc em sinh thường hay mổ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa em à, nhưng vấn đề nấm âm đạo không phải là chống chỉ định sinh đường dưới em nhé!

Thuốc đặt âm đạo để trị nấm khi đang mang thai vẫn được khuyến kích dùng hơn là thuốc dùng qua đường uống. Em có thể yên tâm điều trị theo hướng dẫn của BS phụ khoa, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi đâu em à!

Chúc em sớm chữa khỏi bệnh, vượt cạn an toàn!


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X