Hotline 24/7
08983-08983

Bị ho có phải kiêng ăn đồ tanh không?

Bị ho có phải kiêng ăn đồ tanh không khi nhiều người cho rằng ăn đồ đồ tanh khi bị ho sẽ khiến cho tình trạng ho thêm nặng hơn và khó dứt.

Bị ho lâu ngày nhưng trót... ăn hải sản, thịt bò

Chị Ngọc ở Hà Nội bị ho hai tuần vẫn chưa khỏi mặc dù chị có ra hiệu thuốc gần nhà mua kháng sinh để uống. Chị cho biết mình được dặn kiêng hải sản, thịt bò... nhưng vì đi ăn liên hoan với công ty tại nhà hàng hải sản nên chị đã trót ăn.

Chị không biết có phải do mình ăn những thứ đồ tanh hay không khiến tình trạng ho của mình không giảm dù đã uống thuốc. Chị đã đi khám lại và được bác sĩ giải đáp tận tình.
Khi bị ho có thực sự phải kiêng ăn hải sản, đồ tanh? (Ảnh minh họa)

Sau khi thăm khám cho chị Ngọc, PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết chị bị viêm amidan cấp cần điều trị. Đây là một trong những bệnh thường gặp lúc giao mùa hoặc khi thời tiết cực đoan.

Theo PGS Hoài An, việc không thể điều trị dứt điểm ho là do chị tự ý uống thuốc. Không chỉ thuốc kháng sinh mà với bất cứ thuốc gì cũng cần phải được chỉ định của bác sĩ khi sử dụng.

Ho có thể là triệu chứng của nhiều bệnh như viêm họng, viêm amidan, trào ngược dạ dày... nên việc điều trị cần tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh. Chỉ mua thuốc ở hiệu thuốc có khi điều trị sai bệnh khiến tiền mất tật mang.
Bác sĩ nói gì về thông tin bị ho phải kiêng đồ tanh?

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An cho biết có rất nhiều quan niệm dân gian về việc chăm sóc trẻ bị ho. Có nhiều người hỏi bác sĩ rằng ho có phải kiêng tôm, cá, hải sản, cua không?
PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An đang tư vấn cho một bệnh nhân

Bác sĩ An cho biết thực chất ăn tôm gây ho là đúng bởi phần vỏ và càng của của tôm. Khi ăn tôm, nếu không bóc vỏ, bỏ càng thì vỏ tôm và càng sắc nhọn dễ mắc ở cổ họng, gây ngứa và ho. Vì vậy, người bị ho không nên ăn tôm có vỏ còn phần thịt tôm ăn vào sẽ không gây ho nhiều hơn.

Tương tự như tôm, cua cũng vậy, nếu ăn thịt cua sẽ không ảnh hưởng đến bệnh ho. Còn nếu cua xay, lọc không kỹ ăn vào thì dễ mắc ở cổ họng và gây ho.

Việc kiêng cá, hải sản lúc bị ho chỉ là quan niệm dân gian còn chưa có nghiên cứu nào khẳng định, cá, hải sản cần kiêng khi ăn.

PGS. TS Nguyễn Thị Hoài An cho rằng, chế độ dinh dưỡng khi bị ho, nên ăn những thức ăn mềm, dạng lỏng, không bị nóng quá hay lạnh quá, tránh các đồ ăn kích thích niêm mạc họng gây ho…

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X