Hotline 24/7
08983-08983

Bị ‘điện giật’ liên tục do sán dây chui vào cột sống

Một phụ nữ 35 tuổi đã đến bị bệnh viện khám do cảm thấy mệt mỏi và có cảm giác bị điện giật cả 2 chân.


Tại đây, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị ấu trùng sán dây chui vào cột sống.

Bệnh nhân cho hay cô cảm thấy đột nhiên bị yếu đi, rất khó khăn khi cưỡi ngựa mặc dù đây là môn thể thao cô ưa thích. Sau khi quét MRI cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện cô bị nhiễm ấu trùng sán dây trong một đốt sống. Loại sán này thường sống ký sinh trên chó và cừu, lây qua thức ăn hoặc tiếp xúc với các con vật bị nhiễm sán.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật để lấy ấu trùng sán ra khỏi cột sống, đồng thời phải uống thuốc để ngăn nhiễm trùng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người bị nhiễm ký sinh trùng có thể phải mất hằng năm mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cụ thể. Bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu người trên thế giới, nhưng phần lớn chúng sống ở gan hoặc phổi người, ít hơn nữa là ở dây thần kinh, xương, thận, lách, cơ và mắt.

Theo Lan Thảo - Pháp luật TPHCM/ Dailymail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X