Hotline 24/7
08983-08983

Bị bệnh dại vẫn sống sót dù không tiêm vacxin

Cô bé Precious Reynolds, 8 tuổi, đã trở thành bệnh nhân thứ ba ở Hoa Kỳ thoát khỏi bệnh dại tuy không tiêm ngừa vacxin.

Bệnh dại là một bệnh do lây nhiễm virus qua vết cắn hoặc cào của một con vật mắc bệnh dại. Thông thường, vật nuôi đã được tiêm phòng nên nguồn bệnh thường xuất phát từ một con dơi, chồn hôi, cáo hoặc động vật hoang dã khác.

Bác sĩ Wiedema và bé Reynolds

Virus này ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương, cuối cùng gây ra viêm não, hoặc viêm não bộ cấp tính, và gây tử vong.

Các triệu chứng sớm của bệnh dại ở người bao gồm sốt, nhức đầu hoặc khó chịu trong người. Khi bệnh tiến triển các triệu chứng đặc biệt sẽ xuất hiện thêm.

Theo người đại diện bệnh viện Phyllis Brown, cô bé Precious Reynolds, 8 tuổi, cư dân vùng Willow Creek, Humboldt County, có những vết trầy xước và vết cắn bởi một con mèo hoang ở gần trường tiểu học vào tháng Tư vừa qua (người ta không tìm được con mèo ấy).

Sau đó, cô bé bị đau bụng và nuốt  khó khăn, cuối cùng bé mất khả năng kiểm soát cơ bắp, khả năng đứng hoặc đi bộ. Cô bé đã được chuyển tới Bệnh viện UC Davis ở Sacramento để điều trị.

Nhóm bác sĩ điều trị dẫn đầu là Jean Wiedeman, giáo sư nhi, khoa truyền nhiễm.

Theo kết quả xét nghiệm ngày 05 tháng 5 thì Precious đã mắc bệnh dại chứ không phải viêm ruột thừa hay viêm não như chuẩn đoán ban đầu. Vậy nên giáo sư Wiedeman cùng các cộng sự đã quyết định dùng phương pháp điều trị đã áp dụng cho bệnh nhân đầu tiên ở Wisconsin vào năm 2004, cũng là một cô gái 15 tuổi mắc bệnh dại do dơi cắn. Còn có một bệnh nhân khác ở Texas sống sót vào năm 2009, và Precious là trường hợp sống sót thứ ba trên đất Mỹ.

Giáo sư Wiedeman cho hay bệnh dại lây nhiễm ở người là đặc biệt hiếm có ở Hoa Kỳ. Chỉ có 2-9 trường hợp được báo cáo mỗi năm.

Reynolds đã không được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cũng như tiêm phòng kháng virus sau khi nhiễm bệnh bởi ngày cô bé bị mèo cắn không được xác định chính xác.

Sau hai tuần điều trị, Precious đã đi lại được trên đôi chân của mình và bắt đầu đi bộ với sự trợ giúp của vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Giáo sư Wiedeman cảnh báo các bậc phụ huynh nhắc nhở con em mình nên tránh tiếp xúc với bất kỳ động vật hoang dã nào - bao gồm cả những con đã chết - đặc biệt là dơi.

Theo Thùy Linh - Khoa học và Đời sống (Sacbee và Ucdavismac)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X