Hotline 24/7
08983-08983

Béo phì thời thơ ấu gây nhiều hệ lụy ở độ tuổi trung niên

Theo phát hiện mới nhất, những người béo phì từ thời thơ ấu, về sau này sẽ có nguy cơ gặp nhiều khó khăn, khi thực hiện các công việc hàng ngày như nâng vật, leo cầu thang.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Quốc tế (Mỹ) cho thấy, những người bị béo phì ở giai đoạn đầu đời có nguy cơ gặp khó khăn gấp đôi, khi thực hiện một số nhiệm vụ sau này, so với những người không béo phì.

Thời gian béo phì kéo dài có tác động nhiều đến các rủi ro sau này. Ảnh: Pixabay.

Nghiên cứu cho thấy, thời gian béo phì kéo dài có tác động nhiều nhất đến các rủi ro sau này khi nâng vật, leo cầu thang, mua sắm...

"Tỷ lệ béo phì ở độ tuổi trẻ ngày càng tăng. Vì béo phì ở thời thơ ấu sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành, nếu không cải thiện, nhiều người còn sống chung với chứng béo phì từ nhỏ đến lớn”, Nina Rogers, tác giả chính của nghiên cứu này cho biết.

Tóm lại, mắc béo phì khi còn nhỏ sẽ giảm khả năng hoạt động thể chất ở tuổi trung niên.

Để có được kết luận này, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu ở 8.674 người tham gia, dữ liệu đó được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Trẻ em Quốc gia từ năm 1958 đến độ tuổi hiện tại.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X