Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên: Di dời đến nơi mới

Sáng 12-2, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đơn vị đang tiến hành di dời toàn bộ trang thiết bị, thuốc men và y bác sĩ sang bệnh viện mới trên đường Trần Quý Cáp (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Sau nhiều lần chậm tiến độ đưa vào sử dụng, đến nay bệnh viện vùng ngàn tỉ ở Tây Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động...

Theo bác sĩ Phong, việc di dời dự kiến kéo dài đến hết 25-2 mới hoàn thành, nhưng bệnh viện sẽ chính thức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bình thường tại bệnh viện mới vào ngày 20-2.

Các y, bác sĩ, nhân viên đóng gói hồ sơ, bệnh án để chuẩn bị di dời - Ảnh: TR.TÂN

 "Hiện nay một số khoa, phòng hậu cần như khoa dược, y học cổ truyển… đang được gấp rút di dời tới địa điểm mới. Bộ phận cấp cứu ban đầu đã được dời đi, nhưng hiện tại bệnh viện vẫn tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho bệnh nhận tại địa điểm cũ cho đến sáng 20-2", bác sĩ Phong thông tin.
Theo bác sĩ Phong, khối lượng trang thiết bị phải di chuyển rất lớn, rất may là có sự hỗ trợ của đơn vị quân đội nên việc di dời diễn ra thuận lợi hơn. "Do bệnh viện cũ đã xuống cấp, chỉ có hai thang máy nên việc di chuyển các máy móc đều khuân vác bằng tay hoặc thả ròng rọc xuống nên mất nhiều thời gian, công sức. Ngoài ra, các tuyến đường dẫn vào bệnh viện mới cũng chưa hoàn thiện nên việc di chuyển trang thiết bị cũng như tiếp nhận bệnh nhân sau này sẽ còn gặp khó khăn", ông Phong cho biết.

Lực lượng quân đội giúp di dời các thiết bị y tế đến địa điểm mới - Ảnh: TR.TÂN

Tuy nhiên, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tại địa điểm mới có công suất thiết kế 800 giường bệnh, đúng quy chuẩn và hiện đại nên sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên mới - Ảnh: TRUNG TÂN

"Hiện nay Sở y tế, bệnh viện đã đặt mua một số trang thiết bị hiện đại đưa về bệnh viện mới để bổ sung cùng với trang thiết bị hiện có. Tỉnh cũng đã có chủ trương đầu tư 100 tỉ đồng để mua thêm trang thiết bị nên sẽ thuận lợi rất nhiều trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong thời gian tới…", ông Phong nói.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng trên diện tích 12ha từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2013.

Sau nhiều lần chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng nhiều lần ra "tối hậu thư" để đưa bệnh viện vào hoạt động thì đến nay người dân sắp được điều trị ở cơ sở mới….

Theo Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X