Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh ung thư: Bao nhiêu phần trăm là do gen?

Mới đây, một nghiên cứu đã chỉ ra khoảng 1/3 tất cả các trường hợp ung thư có thể là do gen di truyền.

Đây là cuộc nghiên cứu lớn nhất và dài nhất từng được thực hiện nhằm kiểm tra mối liên hệ giữa gen di truyền và ung thư. Kết quả là một số loại ung thư dường như có mối liên kết lớn với di truyền - đặc biệt là ung thư tinh hoàn và u ác tính.

Nhìn chung, đây không phải là một kết quả bất ngờ. Khoảng 1/3 tất cả các trường hợp ung thư có nguyên nhân là gen bị lỗi. 2/3 còn lại là do các yếu tố liên quan đến lối sống như hút thuốc lá, chế độ ăn uống và tập thể dục.

Tuy nhiên, yếu tố di truyền có tác động khác nhau đối với các loại ung thư khác nhau. Khoảng 58% các trường hợp u ác tính, 57% trường hợp ung thư tuyến tiền liệt và 39% ca ung thư buồng trứng có nguyên nhân là gen di truyền.

Nhóm nghiên cứu chia sẻ với tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ rằng ung thư thận có 38% liên quan đến gen di truyền, ung thư vú 31% và ung thư tử cung là 27%.

Dẫn đầu nhóm nghiên cứu là TS Lorelei Mucci của Đại học Y tế cộng đồng Harvard. Nhóm này đã nghiên cứu hồ sơ y tế của hơn 200.000 cặp sinh đôi, cả trường hợp cùng trứng và khác trứng, tại Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển từ năm 1943 đến năm 2010.

Bệnh ung thư: Bao nhiêu phần trăm là do gen? - Ảnh 1

Do gen di truyền giống hệt nhau, cặp song sinh cùng trứng có nguy cơ mắc ung thư rất cao nếu một trong hai bị bệnh này. (Ảnh: Heraldsun)

Bằng việc quan sát các cặp song sinh cùng trứng và khác trứng, có thể thấy được sự khác biệt trong tầm ảnh hưởng của gen di truyền và các yếu tố khác, chẳng hạn như môi trường sống tới bệnh ung thư.

Cặp song sinh cùng trứng có gen giống hệt nhau trong khi ở cặp song sinh khác trứng, gen di truyền chỉ giống như bất kỳ các cặp anh chị em bình thường. Vì vậy, sự khác biệt về tỷ lệ ung thư giữa các nhóm có liên kết lớn tới các yếu tố di truyền.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra khi một người thuộc cặp song sinh khác trứng mắc bất kỳ loại ung thư nào, thì song sinh của người đó có 37% nguy cơ cũng bị ung thư. Đối với cặp sinh đôi cùng trứng, con số này là 46%.

Bệnh ung thư: Bao nhiêu phần trăm là do gen? - Ảnh 2

Song sinh khác trứng có tỷ lệ nguy cơ ung thư do di truyền thấp hơn so với cặp song sinh cùng trứng. (Ảnh: Offset)

Tiến sĩ Jacob Hjelmborg của Đại học Nam Đan Mạch, thuộc nhóm nghiên cứu cho biết: "Hiện tại, chúng tôi có thể nắm được hiệu ứng di truyền đối với nhiều loại ung thư".

Ung thư tinh hoàn có nguy cơ di truyền rất cao. Nguy cơ của một người đàn ông bị ung thư tinh hoàn là cao gấp 12 lần nếu sinh đôi khác trứng của họ bị ung thư, nhưng cao gấp 28 lần trong trường hợp song sinh cùng trứng.

Khoảng 1% dân số có khối u ác tính, dạng nguy hiểm nhất của ung thư da. Nhưng nếu một người có anh em sinh đôi khác trứng bị bệnh này, nguy cơ của người này là 6%, đối với sinh đôi cùng trứng là 20%.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết nguyên nhân ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú có thể là do ảnh hưởng của việc nằm trong tử cung của người mẹ. Cả hai loại ung thư này đều chịu ảnh hưởng bởi các kích thích tố, bao gồm cả những kích thích tố tác động đến bào thai đang lớn.

Theo Kim Thành - Đời sống vfa Pháp luật/ Nbcnews

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X