Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh động kinh có thể chữa khỏi được không?

Câu hỏi

Cháu chào BS, Cháu 28 tuổi. Cháu bị bệnh động kinh từ bé nhưng đến năm 18 tuổi cháu đỡ được 4 năm. Sau khi lấy chồng và sinh được 2 con thì bệnh của cháu tái phát và cứ nửa tháng lại bị co giật. Bệnh này có thể chữa khỏi được không BS? Xin BS tư vấn giúp, giờ cháu nên làm gì? Cháu cảm ơn BS ạ!

Trả lời
Bệnh động kinh. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bệnh động kinh. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Bệnh động kinh có thể có căn nguyên hoặc không có căn nguyên. Bệnh của em bị từ bé, không biết em đã đi khám và điều trị ở nơi nào hay chưa để tìm căn nguyên của bệnh. Nếu bệnh động kinh có căn nguyên thì phải điều trị theo căn nguyên mới đạt hiệu quả cao nhất, nếu không tìm được căn nguyên, khi có chỉ định dùng thuốc cũng sẽ phải điều trị bằng thuốc để ngăn ngừa cơn động kinh.

Về việc điều trị động kinh, khi đã có chỉ định dùng thuốc thì em phải dùng thuốc liên tục và đầy đủ, thời gian dùng thuốc ít nhất là 2 năm, sau đó có giảm hoặc ngưng thuốc được hay không tùy theo căn nguyên của bệnh mà BS điều trị sẽ quyết định giảm liều hoặc ngưng thuốc cho em.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Động kinh là bệnh rối loạn mạn tính, đặc trưng bởi các cơn co giật không có nguyên nhân và lặp đi lặp lại. Triệu chứng co giật có thể khác nhau ở mỗi người. Nhiều bệnh nhân có thể có nhiều kiểu co giật và các dấu hiệu liên quan đến vấn đề thần kinh.

Các dấu hiệu và triệu chứng bệnh bao gồm:

- Nhầm lẫn tạm thời;
- Nhìn chằm chằm;
- Không kiểm soát được các chuyển động co giật của cánh tay và chân;
- Mất ý thức;
- Triệu chứng tâm linh.


Khi gặp người đang lên cơn động kinh, bạn đừng quá lo lắng. Bạn nên đặt họ nằm trên một mặt phẳng an toàn phòng ngừa té ngã, cho đầu họ nghiêng về một bên. Bạn không nên cột tay chân, cạy miệng hay cho họ ăn uống gì trong lúc này vì rất dễ bị hít sặc. Cơn động kinh thường không kéo dài quá 3 phút và người bệnh sẽ phục hồi ý thức dần dần sau cơn. Nếu động kinh kéo dài hơn 5 phút hoặc có nhiều cơn liên tiếp, bạn nên đưa họ đến ngay bệnh viện để bác sĩ kịp thời điều trị.

Bạn sẽ có thể kiểm soát bệnh này nếu áp dụng các biện pháp sau:

- Nhận biết nguyên nhân: càng biết càng nhiều về tác nhân gây ra cơn co giật và làm thế nào để tránh nó, bạn càng dễ kiểm soát hành vi của mình;
- Sử dụng thuốc: thuốc chống động kinh giúp kiểm soát cơn co giật ở khoảng 70% số người bệnh. Bạn cần nghe theo hướng dẫn của bác sĩ để sống khỏe mạnh cùng với bệnh;
- Đánh giá điều trị thường xuyên: bạn sẽ phải đánh giá thường xuyên tình trạng bệnh và phương pháp điều trị ít nhất mỗi năm một lần. Ngoài ra, bạn có thể cần đánh giá nhiều hơn nếu không kiểm soát tốt cơn động kinh;
- Chăm sóc bản thân: bạn cần tìm hiểu những việc mình nên làm mỗi ngày để duy trì tốt sức khỏe tinh thần, thể chất, ngăn ngừa bệnh tật hoặc tai nạn và chăm sóc hiệu quả những bệnh nhẹ và mạn tính.


TS.BS Đinh Vinh Quang
Trưởng khoa Nội thần kinh tổng quát, BV Nhân dân 115

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X