Hotline 24/7
08983-08983

Bé xuất hiện các vết bầm chấm nhỏ ở chân, dấu hiệu bệnh gì?

Câu hỏi

BS cho em hỏi, Bé 2 tuổi thường hay xuất hiện các vết bầm chấm nhỏ ở chân, tự nhiên xuất hiện chứ không bị té hay va chạm gì, vậy bé bị làm sao vậy ạ?

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo mô tả thì bé bị xuất huyết dưới da, không kèm theo sốt, thiếu máu, sưng hạch hoặc các biểu hiện toàn thân khác, thì rất có thể đó là bệnh lý của bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.

Các nốt xuất huyết có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, thường là không có tính chất đối xứng ở hai chi, thường chu yếu là ở chân, tay, mặt. Tuy nhiên, với các bậc cha mẹ thì việc bé bị xuất huyết dưới da thường vô cùng hoang mag và lo lắng. Vì với trẻ nhỏ, rất nhiều nguyên nhân có thể khiến trẻ bị xuất huyết dù chỉ là va chạm nhẹ vì tính chất da bảo vệ của bé còn yếu và hệ miễn dịch còn kém so với người lớn, nên nhiều bệnh có thể tấn công bé một cách dễ dàng.

Do đó, nếu thấy những nốt đỏ xuất hiện trên người bé thì nên đưa bé đến BV để được BS khám, chẩn đoán, điều trị sớm. Tránh những tình trạng tự điều trị bằng kinh nghiệm hay dân gian hay tự ý mua thuốc cho bé uống sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bé.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X