Hotline 24/7
08983-08983

Bé lơ mơ, không nhanh nhạy sau khi ngừng thuốc trị tăng động, chậm phát triển?

Câu hỏi

Xin chào BS, Con em năm nay 7 tuổi, cách đây 4 năm em có đưa cháu đến phòng khám, cháu bị chậm nói, rất lăng xăng, BS cho tets và đo điện não đồ. Cháu được chẩn đoán là bị tăng động, chậm phát triển trí tuệ, F70, F80, điều trị thuốc Risperidon2, và Oleanzrapitab5, Branin, Magie B6. Em theo điều trị cho cháu ở phòng khám 2 năm, và sau này em giữ toa thuốc mua ở ngoài cho cháu uống. Hoàn cảnh em khó khăn nên em không có điều kiện để tiếp tục cho cháu đến phòng khám nữa. Trong thời gian điều trị em cho cho cháu học kĩ năng vận động, ngôn ngữ. Và năm rồi cháu đến tuổi học lớp 1, em vẫn cho cháu vô học bình thường như bao học sinh khác. Cháu học khá tốt, trí nhớ cũng tốt, nhưng không tập trung, thích ngồi học thì ngồi, thích nằm thì nằm dù đang giờ học, đặc biệt là không chịu viết bài. Ngày nào giờ ra chơi em cũng phải vô lớp dụ cháu viết bài làm bài. Vấn đề của cháu là hay ngủ trong giờ học, cô giáo của cháu cũng nắm sơ qua tình trạng và khuyên nên ngừng thuốc cho cháu. Em đã giảm liều và đã ngưng hẳn thuốc khoảng 4 tháng nay nhưng em vẫn lo lắng vì cháu vẫn không tập trung học, học bài này nhưng mắt lại nhìn bài khác, lơ mơ, không nhanh nhạy như trước đây. Em có nên cho cháu dùng thuốc lại không? Cháu đã uống gần 4 năm rồi và ngừng thuốc khoảng 4 tháng. Cháu mới 7 tuổi nhưng có nhiều tóc bạc là có phải ảnh hưởng của thuốc không BS? Cháu nói vẫn chưa rành rẽ như các bạn cùng tuổi, chưa biết cách chơi với bạn, có lúc chơi lúc không, nhưng có đồ ăn, thức uống đều chia cho bạn, cho tiền cháu ăn bánh mà bạn xin cháu vẫn cho. Xin BS cho em lời khuyên. Em rất cám ơn BS.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Đây là một bệnh lý cần được điều trị lâu dài và đối với bệnh này thì BS không thể dự đoán trước thời gian ngưng thuốc, vì tùy theo diễn tiến bệnh của mỗi bé BS sẽ có hướng điều trị giảm liều, duy trì và ngưng thuốc trị liệu với thời gian khác nhau.

Qua thư tôi không thể đánh giá được tình trạng của bé nên không thể hướng dẫn cho em cách dùng thuốc. Cách tốt nhất cho bé và cho mẹ luôn là em nên đưa bé đi khám, nhớ cho bé dùng thuốc đúng liều theo hướng dẫn của BS điều trị và nhớ đừng tự ý giảm liều hoặc ngưng thuốc đột ngột.

Đây là một bệnh lý cần được điều trị lâu dài nên nếu em không đủ khả năng khám tư thì em nên đưa bé đi khám bảo hiểm y tế theo địa chỉ 165B Phan Đăng Lưu - quận Phú Nhuận nhưng cần có giấy chuyển viện nơi bé đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X