Hotline 24/7
08983-08983

Bé ít cười khi chơi đùa, có phải mắc bệnh tự kỷ?

Con tôi 15 tháng tuổi, chưa nói được, chưa biết bò, chỉ nhoài người được một ít hồi tháng trước.

Từ chín tháng tuổi đến nay, khi bé chơi đùa, tôi thấy bé ít cười, gần như không có cảm xúc gì trên mặt. Cháu lên cân bình thường, nhưng tôi lo không biết cháu có bị tự kỷ không. Tôi cần làm gì.



Chào bạn,

Khi chăm sóc trẻ, phụ huynh cần theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ. Đây là dấu hiệu báo động đỏ của rối loạn tự kỷ: không bập bẹ lúc chín tháng, không vẫy tay lúc 12 tháng, không nói từ đơn lúc 16 tháng, không nói từ đôi lúc hai tuổi, mất bất kỳ ngôn ngữ và kỹ năng xã hội ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Trường hợp con chị có thể nghĩ đến chậm phát triển toàn diện vì bé bị ảnh hưởng không những lãnh vực giao tiếp và tương tác xã hội mà còn về vận động thô, vận động tinh. Chị nên đưa cháu đến BV Nhi Đồng 1 hoặc Nhi Đồng 2 để được khám và đánh giá toàn diện.

Theo BS Hoàng Vũ Quỳnh Trang - Thế giới tiếp thị/ Nông thôn ngày nay

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X