Hotline 24/7
08983-08983

Bé hay nằm nghiêng bên trái có ảnh hưởng gì không?

Câu hỏi

Chào BS, Con trai em được 3 tháng, chưa biết tự lật nhưng khi đặt nằm xuống bé thường cố gắng nghiêng qua bên trái để lật và khi ngủ cũng tự nghiêng qua trái và ngủ trong tư thế đó. Em sợ bé bị ép tim nên hay sửa tư thế ngủ cho bé nằm ngửa hoặc nghiêng qua phải nhưng khi trở mình thì bé lại tự nghiêng qua trái và có vẻ ngủ ngơn hơn khi nằm tư thế đó. Em không biết có ảnh hưởng gì không ạ? BS tư vấn dùm em, cảm ơn BS ạ.

Trả lời
Bé nằm nghiêng bên trái. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bé nằm nghiêng bên trái. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Em đừng quá lo lắng cho việc ép tim, vì nếu tim bị ép như em lo thì bé sẽ không ngủ ngon được như em mô tả.

Nhưng em cần chú ý thay đổi tư thế để đầu của bé không bị lép một bên. Ngoài ra, em cũng cần đưa bé đi khám để loại trừ u cơ ức đòn chũm.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Vì sao bé hay nghiêng đầu sang bên trái?

>> Bé hay nằm nghiêng nên đầu hơi méo, tôi phải làm sao?

Mỗi ngày, trẻ sơ sinh dành từ 11 - 12 giờ để ngủ do đó nếu một tư thế ngủ chuẩn sẽ giúp trẻ có một giấc ngủ ngon, phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo thống kê, có tới 50% trẻ sơ sinh nằm nghiêng khi ngủ và các chuyên gia cho rằng đây là tư thế nằm tốt cho trẻ vì giúp trẻ hô hấp tốt và có thể để thân thể co tự nhiên.

Trong đó, khi nằm nghiêng tim của trẻ sẽ không bị chịu áp lực của cơ thể, giảm khả năng trớ, sặc sữa, hệ tiêu hóa nhờ vậy cũng phát triển tốt hơn. Đồng thời khi nằm nghiêng, trẻ cũng giảm được nguy cơ bẹp đầu, giúp hình dáng đầu tròn hơn với điều kiện mẹ cho bé nằm nghiêng đều đặn cả bên trái và bên phải.

Tuy nhiên, không vì nó là một tư thế an toàn mà mẹ chủ quan. Vì nó vẫn gây ra một số xác suất về sự cố như:

- Trẻ nằm nghiêng bên trái quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu và tạo áp lực lên một bên mặt, bụng, vai, tay, tim và có nguy cơ bẹp đầu bên trái.

- Khi nằm nghiêng trẻ sẽ khó cử động, khó cựa mình, dễ bị tê và mệt mỏi khi thức dậy.

- Một số trẻ từ 2 tháng tuổi trở đi đang tập lẫy có nguy cơ từ nằm nghiêng sang nằm úp và ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ nếu mẹ không kịp thời lật trẻ trở lại.

Do đó, khi cho trẻ nằm tư thế này mẹ cần hết sức lưu ý đến trẻ để phòng sự cố ngoài ý muốn.

Lưu ý khi cho trẻ nằm nghiêng:

- Trẻ sơ sinh thường khó để tự mình nằm nghiêng do đó, mẹ nên chèn thêm chăn gối để cố định phía sau lưng, để trẻ duy trì được tư thế ngủ này.

- Cần đặt tay trẻ ở trước mặt khi nằm nghiêng để trẻ không thể trở mình và thành tư thế nằm sấp.

- Khi trẻ ngủ không để nhiều đồ đạc, vật dụng xung quanh trẻ vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và tính mạng của trẻ.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X