Hotline 24/7
08983-08983

Bế giảng khóa đào tạo thực hành can thiệp thần kinh - đột quỵ trên động vật đầu tiên tại châu Á

Sau 4 ngày diễn ra, khóa học Chẩn đoán và điều trị Bệnh mạch máu thần kinh đột quỵ - từ lý thuyết đến thực hành (Asian Stroke Summer School 2019) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Với sự tham gia của hơn 100 giáo sư hàng đầu và các bác sĩ chuyên khoa Thần kinh - Đột quỵ trên thế giới, khóa học Asian Stroke Summer School 2019 đã chính thức bế giảng. TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chính là người đã bỏ ra nhiều tâm huyết để mang khóa học chuẩn quốc tế này về Việt Nam.
Với sự tham gia của hơn 100 giáo sư hàng đầu và các bác sĩ chuyên khoa Thần kinh - Đột quỵ trên thế giới, khóa học Asian Stroke Summer School 2019 đã chính thức bế giảng. TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chính là người đã bỏ ra nhiều tâm huyết để mang khóa học chuẩn quốc tế này về Việt Nam.
Đây là khóa học tập trung đào tạo, cập nhật các chẩn đoán - điều trị đột quỵ, thảo luận các ca lâm sàng thực tế và huấn luyện kỹ năng can thiệp nội mạch trên động vật do các chuyên gia đầu ngành Thần kinh - Đột quỵ trực tiếp giảng dạy đến từ Pháp, Mỹ, Canada, Ý… và Việt Nam. Sau khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ. Điều này rất quan trọng trong công tác hành nghề đối với các bác sĩ.
Đây là khóa học tập trung đào tạo, cập nhật các chẩn đoán - điều trị đột quỵ, thảo luận các ca lâm sàng thực tế và huấn luyện kỹ năng can thiệp nội mạch trên động vật do các chuyên gia đầu ngành Thần kinh - Đột quỵ trực tiếp giảng dạy đến từ Pháp, Mỹ, Canada, Ý… và Việt Nam. Sau khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ. Điều này rất quan trọng trong công tác hành nghề đối với các bác sĩ.
TS.BS Trần Chí Cường; GS Urs Fischer, Bệnh viện Đại học Bern, Thụy Sĩ; GS Valeria Caso, Đại học Perugia, Ý và PGS.TS Blaise Baxter - Đại học Tennessee, Mỹ trao đổi sau bài thuyết trình.
TS.BS Trần Chí Cường; GS Urs Fischer, Bệnh viện Đại học Bern, Thụy Sĩ; GS Valeria Caso, Đại học Perugia, Ý và PGS.TS Blaise Baxter - Đại học Tennessee, Mỹ trao đổi sau bài thuyết trình.
GS Jan Gralla - Chủ tịch Hội Đột quỵ châu Âu, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Bern, Thụy Sĩ
GS Jan Gralla - Chủ tịch Hội Đột quỵ châu Âu, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Bern, Thụy Sĩ
GS Christophe Cognard, Bệnh viện Đại học Toulouse, Pháp thuyết trình bài báo cáo của mình
GS Christophe Cognard, Bệnh viện Đại học Toulouse, Pháp thuyết trình bài báo cáo của mình
PGS.TS Blaise Baxter - Đại học Tennessee, Mỹ
PGS.TS Blaise Baxter - Đại học Tennessee, Mỹ
GS Jan Gralla - Chủ tịch Hội Đột quỵ châu Âu và GS Christophe Cognard cùng xem chương trình khóa học
GS Jan Gralla - Chủ tịch Hội Đột quỵ châu Âu và GS Christophe Cognard cùng xem chương trình khóa học
Ba vị giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong giờ giải lao
Ba vị giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong giờ giải lao
PGS Kittipong Srivatanakul, Đại học Y dược Tokai, Nhật Bản
PGS Kittipong Srivatanakul, Đại học Y dược Tokai, Nhật Bản
GS Pasquale Mordasini - Bệnh viện Đại học Bern, Thụy Sĩ
GS Pasquale Mordasini - Bệnh viện Đại học Bern, Thụy Sĩ
TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM và PGS Lê Văn Trường - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM và BS Trịnh Hữu Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang. BS Hữu Thọ cho biết tỉnh An Giang đang xây dựng đề án thí điểm mạng lưới cấp cứu đột quỵ dựa vào cộng đồng với hệ thống xe chuyển bệnh từ thiện có hơn 150 chiếc rải đều ở các phường, xã.
 
 
Bên cạnh chương trình giảng dạy lý thuyết thì thực nghiệm trên động vật là điểm thu hút của khóa học. Những chú ỉn - “bệnh nhân” của chương trình học được tắm rửa sạch sẽ trước khi đưa vào phòng Animal Lap. Trong ảnh: Các bác sĩ đang “gây mê” cho bệnh nhân ỉn.
Bên cạnh chương trình giảng dạy lý thuyết thì thực nghiệm trên động vật là điểm thu hút của khóa học. Những chú ỉn - “bệnh nhân” của chương trình học được tắm rửa sạch sẽ trước khi đưa vào phòng Animal Lap. Trong ảnh: Các bác sĩ đang “gây mê” cho bệnh nhân ỉn.
TS.BS Trần Chí Cường trực tiếp đứng ra can thiệp cho ca can thiệp trên heo
TS.BS Trần Chí Cường trực tiếp thực hiện ca can thiệp trên heo
Các giáo sư và học viên đứng bên ngoài theo dõi quá trình can thiệp qua màn hình. Các ca thực hành trên động vật sẽ giúp các bác sĩ, nhất là các bác sĩ trẻ nâng cao tay nghề, hạn chế thấp nhất xảy ra các tai biến hoặc biến chứng khi can thiệp trên người bệnh.
Các giáo sư và học viên đứng bên ngoài theo dõi quá trình can thiệp qua màn hình. Các ca thực hành trên động vật sẽ giúp các bác sĩ, nhất là các bác sĩ trẻ nâng cao tay nghề, hạn chế thấp nhất xảy ra các tai biến hoặc biến chứng khi can thiệp trên người bệnh.
Đoàn giáo sư tham gia thuyết trình tham quan phòng MRI 3 Tesla ngay tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ
Đoàn giáo sư tham gia thuyết trình tham quan phòng MRI 3 Tesla ngay tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ
TS.BS Trần Chí Cường ký chứng chỉ cấp cho các học viên tham gia khóa học mùa hè
TS.BS Trần Chí Cường ký chứng chỉ cấp cho các học viên tham gia khóa học mùa hè
Một học viên đang xem chứng chỉ được cấp sau khóa học
Một học viên đang xem chứng chỉ được cấp sau khóa học
Các vị giáo sư, phó giáo sư nổi tiếng cùng TS.BS Trần Chí Cường - vị bác sĩ tự nhận mình là “thợ sửa mạch máu não bị hư hỏng” giao lưu trên sân khấu.
Các vị giáo sư, phó giáo sư nổi tiếng cùng TS.BS Trần Chí Cường - vị bác sĩ tự nhận mình là “thợ sửa mạch máu não bị hư hỏng” giao lưu trên sân khấu.
TS.BS Trần Chí Cường và Chủ tịch Hội Đột quỵ châu Âu - GS Jan Gralla
TS.BS Trần Chí Cường và Chủ tịch Hội Đột quỵ châu Âu - GS Jan Gralla
 
TS Cường bắt tay GS Christophe Cognard
TS Cường bắt tay GS Christophe Cognard
TS Cường và một học viên nước ngoài - người đặt câu hỏi nhiều nhất trong các bài thuyết trình của các vị giáo sư
TS Cường và một học viên nước ngoài - người đặt câu hỏi nhiều nhất trong các bài thuyết trình của các vị giáo sư

 

 
Đoàn học viên nước ngoài chụp ảnh cùng các giáo sư, tiến sĩ
Đoàn học viên nước ngoài chụp ảnh cùng các giáo sư, tiến sĩ
TS Cường tặng hoa cho đại diện AloBacsi đến đưa tin
TS Cường tặng hoa cho đại diện AloBacsi đến đưa tin
 
Đoàn giáo sư và học viên chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn giáo sư và học viên chụp ảnh lưu niệm.
 
Hải Yến - Ảnh: Viết Hưởng
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X