Hotline 24/7
08983-08983

Bé gần 1 tuổi có nên cho uống sữa công thức?

Câu hỏi

Xin chào BS, Hiện bé trai nhà em được gần 1 tuổi, nặng 10.8 kg, cao trên 70 cm, đã mọc 8 răng, giờ sắp thêm 2 cái nữa ạ. Bé mới biết bò, bám giường tự đứng dậy và đứng được vài giây ạ. Hiện ngày cháu ăn 3 bữa bột + ti mẹ + giữa các bữa cháu ăn hoa quả (cháu hay nhai với mút hết nước rồi nhè bã ạ, cháu ăn cực ít ạ). Cháu được hơn 5 tháng thì em cho cháu uống thêm sữa bột, trước mỗi ngày chỉ uống được 120ml ạ, giờ cháu lớn, nếu ép uống thì cháu khóc rồi nôn trớ, nếu không ép thì mỗi ngày uống được vài ngụm. Nhà em đã thử nhiều loại sữa mà cháu vẫn không thích, xúc thìa, ống hút, ti bình, xi-lanh, uống trực tiếp bằng cốc cũng đều không được. Đêm ngủ cháu hay ọ ọe và đổ mồ hôi. Trước em cho cháu ăn sữa chua nhưng giờ cháu cũng không ăn nữa ạ. Mọi người bảo phải ép, khóc cũng phải uống, vài lần là quen, chứ sữa mẹ giờ không còn chất gì nữa. Em đang định cho cháu uống thử sữa tươi, mua phomai, váng sữa xem cháu ăn không. Vài hôm trước nhà em cho cháu đi khám ở khoa Nhi thuộc BV Bạch Mai, Hà Nội thì cháu không thiếu canxi, nhưng thiết sắt nên bị vàng da, BS có kê đơn bổ sung sắt và vitamin C cho cháu ạ. BS cho em hỏi: 1. Nhà em có nên ép cháu uống sữa không ạ? Nếu các thực phẩm từ sữa như phomai, sữa chua... mà cháu cũng không ăn thì sao ạ? 2. Có khi nào em phải cai sữa cho cháu, để cháu uống sữa công thức không ạ? BS cho em lời khuyên với ạ. Em hy vọng sớm nhận được phản hồi từ BS. Em xin cảm ơn ạ!

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Bé uống sữa công thức. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bé uống sữa công thức. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Bé của em được 1 tuổi rồi nên em có thể cho bé dùng sữa tươi, sữa công thức hoặc bú mẹ. Nếu như bé không ăn uống các chế phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua em nên tăng cường cho bé uống sữa và bổ sung thêm các thực phẩm khác như tôm, cua và các loại rau xanh hoặc hòa chung phô mai vào mỗi chén cháo đặc hoặc chén bột mặn.

Về chế độ ăn uống, em nên áp dụng phương châm ăn tới đâu tính tới đó, có nghĩa là nếu bé ăn ít quá thì sau ăn em cho bé uống thêm sữa và không nên ép bé ăn, đè bé ra để đổ,… trước các bữa ăn chính 1 giờ không nên cho bé ăn vặt có nhiều chất ngọt.

Còn nếu như bé vẫn không ăn, em nên đưa bé đi khám chuyên khoa Dinh dưỡng.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm,:



Sữa mẹ hoặc sữa công thức phù hợp với độ tuổi được khuyến nghị là nguồn thức ăn chính cho tất cả trẻ em dưới 12 tháng tuổi. Dù chọn lựa tối ưu vẫn là sữa mẹ, nhưng nếu vì trường hợp bất khả kháng mà mẹ không thể cho bé bú thì có thể thay thế bằng loại sữa công thức phù hợp.

Trẻ bú sữa công thức hoàn toàn từ 4-6 tháng đầu, sau đó có sự kết hợp ăn dặm đến khi bé tròn 1 tuổi. Mẹ nhớ chú ý không nên cho bé bú quá 800ml sữa công thức mỗi ngày và có thể giảm lượng sữa công thức xuống khi bé bắt đầu ăn dặm. Mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để biết bé đang trong giai đoạn phát triển nào, có ổn định hay không, từ đó định lượng được lượng sữa cần thiết mỗi ngày. Thêm một lưu ý là nếu mẹ đang cho bé bú kết hợp với sữa công thức, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để có lời khuyên cụ thể hơn cho bé.

Nếu cho bé bú hoàn toàn sữa công thức trong 4-6 tháng đầu, mẹ cần nhớ nguyên tắc lượng sữa theo công thức: 125ml tương đương 1kg cân nặng của bé. Ví dụ nếu bé nặng 3kg, mẹ nên cho bé uống 125 x 3 = 375 ml sữa mỗi ngày. Nếu bé nặng 5kg, mẹ nên cho bé uống 125 x 5 = 625ml sữa mỗi ngày.

Đây không phải là công thức cố định mà chỉ để cho mẹ hình dung hàm lượng sữa trung bình bé cần tiêu thụ mỗi ngày. Số lượng này sẽ thay đổi tùy nhu cầu từng bé, có ngày bé cần nhiều hơn hoặc ít hơn con số trên.

Trong tuần đầu sau khi sinh, mẹ nên cho bé bú bình theo nhu cầu. Sau đó tránh cho bé uống quá nhiều để bé đạt tốc độ tăng cân lành mạnh.

Hầu hết trẻ sơ sinh đều muốn bú liên tục, cách nhau vài giờ. Vậy nên mẹ cần cho bé bú khoảng 35-50 ml/lần trong tuần đầu tiên, và tăng dần lên 50ml - 75ml sau mỗi 3 - 4 giờ.

Khi bé dần lớn lên, dạ dày cũng tăng trưởng theo và có thể bú nhiều hơn với mỗi lần bú bình to hơn nhưng số lần ít hơn. Ví dụ: vào khoảng 1 tháng, bé sẽ bú khoảng 4-5 bình 100ml trong 1 ngày. Và lên đến 6 tháng, bé có thể bú 4-5 bình 150ml-200ml/ngày. Bé vẫn sẽ duy trì “năng suất” này cho đến khi 1 tuổi. Sau đó, bé có thể thêm 3 bữa ăn dặm và 2 bữa ăn phụ trong ngày bên cạnh bú bình.

Nếu mẹ lo lắng bé đang bú quá nhiều hoặc quá ít sữa công thức, hãy thăm hỏi ý kiến của bác sĩ để có lời khuyện lượng sữa phù hợp với cân nặng, tốc độ tăng trưởng lẫn độ tuổi và có sự điều chỉnh phù hợp.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X