Hotline 24/7
08983-08983

Bé gái 2 tuổi có đôi bàn tay to bất thường

Bàn tay to khiến bé Cora Ruben (Mỹ) không thể cầm nắm, không mặc vừa quần áo.

Đây là một hội chứng mạn tính. Trong hai tay khổng lồ của bé có 20% là dịch, 80% mỡ, hơi khác với các trường hợp mắc hội chứng này. Cô bé được các bác sĩ thực hiện thủ thuật hút mỡ, sau đó xoa bóp, sử dụng băng ép để giúp phần tay bớt sưng.

Cora với bàn tay to bất thường

Theo Healthproblemsnews, khi mới sinh tay của bé Cora Ruben đã sưng phồng. Các bác sĩ dùng nhiều cách điều trị như massage, băng nén... bàn tay bé vẫn ngày càng to. Cả bụng và hai bàn chân của bé cũng sưng tương tự.

Gia đình đưa Cora đến gặp một giáo sư chuyên về bạch huyết ở Bệnh viện Földi (Đức). Giáo sư cho rằng bé Cora bị phù bạch huyết bẩm sinh, còn gọi là sự tích tụ của chất lỏng (bạch huyết trong các mô bên dưới da) ngăn chặn dòng chảy bình thường, làm sưng cánh tay hoặc chân.

Sau khi hút mỡ, tay của bé vẫn còn sưng nhưng đã có thể cầm nắm được và mặc quần áo bình thường.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X