Hotline 24/7
08983-08983

Bé đi cầu ra máu có phải do không dung nạp Lactose?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Con tôi được 4 tháng. Hồi cháu 1 tháng 3 tuần tuổi, cháu bị đi ngoài ra máu, phân nhầy lẫn máu. Tôi có đưa cháu đi khám, làm xét nghiệm phân, bác sĩ nói cháu bị tiêu chảy nhiễm khuẩn và được kê đơn thuốc uống 7 ngày kháng sinh và men tiêu hóa nhưng cháu vẫn không khỏi. Tôi tiếp tục cho cháu uống thêm 3 ngày kháng sinh và 10 ngày men tiêu hóa theo đơn thuốc của bác sĩ. Song hết thuốc phân cháu lại có lẫn đàm máu và đi ngoài ngày 4-5 lần. Tôi không dùng thuốc nữa mà đổi sữa cho cháu không chứa đường lactose thì phân của cháu cải thiện hẳn. Màu vàng và thành khuôn. Ngày đi 1 lần. Sau khi dùng được 2 tuần tôi đổi lại sữa thường có chứa đường lactose thì phân cháu lại nhầy, có bọt và mùi chua. 2 hôm sau thì lại ra máu. Tôi cho cháu dùng lại sữa không có đường lactose thì phân cháu lại bình thường và không có máu nữa nên sau đó xét nghiệm phân thì không cho kết quả gì. Tôi rất băn khoăn không biết con mình đã thực sự hết bệnh chưa vì dùng hết thuốc mà cháu vẫn bị đi ngoài ra máu. Không biết có phải con tôi bị chứng “không dung nạp đường lactose” ? Nhưng theo tôi biết nếu bị triệu chứng này thì phân cũng không ra máu và sữa thì cũng không chữa được bệnh. Nhưng giờ tôi vẫn chưa dám cho cháu quay lại sữa thường vì sợ cháu lại đi ngoài ra máu. Rất mong nhận được lời khuyên và tư vấn của bác sỹ. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Mebi - Bắc Ninh)

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Mến chào bạn,

Trước tiên cần phân biệt bé của bạn dị ứng thành phần đạm trong sữa bò hay do bất dung nạp Lactose?

Nếu bé bất dung nạp Lacose, bé thường có triệu chứng chướng bụng, đau bụng và tiêu chảy do không tiêu hóa được đường Lactose trong sữa. Xét nghiệm phân của bị dị ứng sữa bò thường có lẫn máu, trong khi phân của trẻ bị bất dung nạp Lactose lại có tính axit…

Nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định rõ ràng, nhưng theo một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng yếu tố di truyền kết hợp với việc cho bé bú sớm sữa bò hay sữa đậu nành là một tác nhân gây bệnh, do đó, các BS thường khuyên người mẹ cố gắng cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau sanh.

Bé dị ứng sữa bò có thể hết lúc 1 tuổi khoảng 50%, 70% bé sẽ hết khi được  2- 3 tuổi. Trường hợp của bé, theo như bạn mô tả tính chất phân và xét nghiệm phân, AloBacsi nghĩ nhiều khả năng bé bị dị ứng sữa bò.

Tuy nhiên, để có chẩn đoán chính xác, bạn nên nhờ BS điều trị tư vấn trực tiếp thì bệnh sẽ rõ ràng hơn và cũng từ đó BS sẽ có lời khuyên thích hợp cách dùng sữa cho bé.

Thân mến!


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X