Hotline 24/7
08983-08983

Bé bị giãn não thất, phát triển vận động bình thường?

Câu hỏi

Chào BS, Khi em sắp sinh thì siêu âm phát hiện giãn não thất 18mm (những lần siêu âm trước không phát hiện được) và BS siêu âm nghi ngờ bất sản thể trai vì nhìn giống hình giọt nước. Vì vợ chồng em quá khó khăn nên vẫn chưa đưa cháu đi khám những trung tâm y tế lớn hơn, nay cháu đã được 4 tháng. Những cử chỉ sinh hoạt đều bình thường, đã cười ra tiếng và bắt đầu nói chuyện với mọi người khi khoảng 1.5 tháng, biết lật khi 3 tháng. BS cho em hỏi: có phải bệnh của con em đã được thuyên giảm và đã có trường hợp nào giãn não thất nặng nào như con em mà đã tự hồi phục không cần can thiệp của y tế? Hiện tại cháu ăn ngủ, vui chơi ổn định nhưng cháu vẫn rất lo vì kết quả quá cao (18mm), vợ chồng cháu định đưa con vào trung tâm y tế lớn ở Sài Gòn kiểm tra. Rất mong lời khuyên và góp ý của BS cho trường hợp của con em, gia đình em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo em trình bày cho thấy bé của em vẫn phát triển vận động bình thường nhưng việc quan trọng là em cần theo dõi vòng đầu của bé. Nếu vòng đầu của bé lớn hơn bình thường hoặc lớn nhanh là có bất thường.

Trên thực tế vẫn có những trường hợp sau sanh não thất của bé ngưng tiến triển và bé vẫn phát triển trí tuệ bình thường.

Bây giờ, em nên đưa bé đến BV Nhi đồng khám và siêu âm đầu. Nếu cần, BS sẽ chỉ định cho bé làm thêm những xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh khác mới có thể kết luận được.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X