Hotline 24/7
08983-08983

Bé ăn chậm, mẹ có nên nhai cơm cho con?

Bé nhà em được 1 tuổi, ăn cháo toàn ngậm. BS cho em hỏi nhai cơm cho bé ăn có tốt không?

Chào BS,

Con em được 1 tuổi, nặng 9,5kg. 2 tuần nay bé ăn cháo toàn ngậm, cháo xay cũng ngậm mà cháo hột cũng ngậm nên em thử nhai cơm với nấu canh cho bé ăn. Bé ăn cũng được 2 muỗng cơm lớn rồi lại không chịu ăn. BS cho em hỏi nhai cơm cho bé ăn có tốt không. Và thực đơn ăn như thế nào mới đủ chất. Cảm ơn BS.


Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Thực ra nhai cơm là phương pháp của ông bà ta ngày xưa vì chưa có các phương tiện xay thực phẩm hiện đại như ngày nay. Nhai cơm theo thực tế thì không hợp vệ sinh lắm, dễ lây bệnh của người lớn cho trẻ nhỏ.

Có thể do cháu bé hơi biếng ăn nên nếu ăn hoài một thứ có thể sẽ dễ ngán, em có thể nấu cơm nát một chút rồi lấy ít cơm nghiền bằng muỗng trong tô sành với nước canh, ít rau, củ nấu mềm cùng với ít thịt say hoặc tôm bằm nhuyễn hoặc cá đã bỏ xương hoặc trứng, mỗi bữa cho cháu dùng một loại khác nhau, mình ăn canh gì cho cháu ăn canh nấy có lẽ cháu sẽ thấy thú vị hơn là cứ ăn một loại cháo say cùng một kiểu. Nên duy trì chế độ uống sữa thêm ngày 3 - 4 cữ (sáng , trưa, chiều, tối trước khi đi ngủ)

Chúc bé của em hay ăn, ngủ ngoan và mau lớn nhé

Theo DS. CKI Huỳnh Kim Hằng
Khoa dược - BV Từ dũ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X