Hotline 24/7
08983-08983

Bé 4 tuổi, hay vô lễ với người lớn, ai bảo cũng không nghe phải làm sao?

Câu hỏi

1. Thưa BS, trẻ hay bị xổ mũi là biểu hiện của bệnh gì? Có cách nào chữa khỏi hoàn toàn?/ 2. Em trai cháu 4 tuổi, nó rất hay có hành động đùa cợt vô lễ với người lớn mà không ai bảo được, chỉ có đánh cho nó một trận nó mới thôi nhưng lần sau vẫn thế. BS có cách nào giúp không ạ? (NTT - Thái Nguyên)

Trả lời
Câu hỏi của bạn bao gồm 2 ý sau:
1. Trẻ sổ mũi, ngạt mũi là tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp trên. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ. Bạn không nên chủ quan, nếu điều trị bệnh không triệt để dễ dẫn đến biến chứng viêm họng, viêm đường hô hấp dưới như viêm phế quản, viêm phổi. Ngoài ra cũng có thể là bệnh lý viêm mũi dị ứng do cơ địa dị ứng, thời tiết, môi trường ô nhiễm.
Để phòng bệnh bạn thường xuyên vệ sinh bàn tay, mũi họng cho trẻ sạch sẽ, thông thoáng bằng NaCl 0,9%, giữ ấm, tránh bụi khói thuốc lá, hóa chất. Khi bé mắc bệnh bạn nên đưa bé đi khám để BS chỉ định điều trị và tư vấn cách phòng bệnh.
2. Nhiều bậc cha mẹ đã rất bất ngờ, bức xúc trước cách ứng xử và những phản ứng của con, bởi họ không bao giờ muốn con mình có những thói hư tật xấu từ nói tục chửi bậy, hút thuốc lá hay vô lễ với người lớn. Đặc biệt ở lứa tuổi này bộ não chưa phát triển hoàn chỉnh, quá trình nhân cách đang hình thành rất mạnh, bé sẽ quan sát xung quanh và thường bắt chước những gì bé thấy được.
Khi xảy ra tình huống như vậy bạn cần bình tĩnh không nên đánh đập, quát mắng bé, dạy bé hiểu ra những điều sai trái, bạn cũng cần lưu ý cách ứng xử của người lớn trước mặt bé phải lịch sự, chắc chắn bé sẽ học hỏi cách ứng xử tốt từ những gì bé quan sát.
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X