Hotline 24/7
08983-08983

Bé 15 ngày tuổi có nên phẫu thuật ống niệu rốn?

Câu hỏi

Kính chào BS, Con em 15 ngày tuổi. Lúc bé được 10 ngày tuổi thì rụng rốn. 2 ngày sau rốn vẫn khô ráo nhưng đến ngày thứ 3 thì rốn xuất hiện dịch đỏ, sau đó khô lại rồi lại rỉ dịch đỏ như máu. Em ngửi rốn bé không thấy có mùi hôi. Em có đi khám bệnh viện. Kết quả siêu âm là tồn tại ống niệu rốn 4mm. BS yêu cầu nhập viện và có thể sẽ mổ. Em rất lo lắng vì con em còn quá nhỏ. Không biết thời điểm này có mổ được không? Em có tìm hiểu thì bệnh tồn tại ống niệu rốn này có tiết dịch trong, nhưng con em lại rỉ máu? Mong được BS tư vấn thêm. Cảm ơn BS!

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Tồn tại ống niệu rốn là do có sự thông thương từ bàng quang đến lỗ rốn nên có hiện tượng rỉ dịch ra ngoài, màu sắc dịch rỉ ra từ lỗ này là do màu sắc của nước tiểu nên có thể là nước trong hay vàng nhạt, nước trà đậm hoặc máu nếu có viêm nhiễm hoặc bất thường khác.

Đây là một bệnh lý cần được phẫu thuật và phải cắt cột ống rốn này lại thì bệnh mới khỏi triệt để nhưng không nhất thiết phải mổ ngay trong lúc bé còn quá nhỏ.

Do đó, em có thể sắp xếp thời gian, công việc và chờ cho bé qua thời kỳ sơ sinh (1 tháng tuổi) hoặc khi bé khỏe mạnh cứng cáp hơn nhưng em cần chú ý chăm sóc sang thương này cho tốt để tránh viêm nhiễm.

Thân mến!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X