Hotline 24/7
08983-08983

Bật cười chuyện trai bị mắc bệnh tiểu đường vì thương thầm người đẹp

Trót yêu đơn phương cô thu ngân, không biết gây chú ý, chàng trai bèn tạo sự ấn tượng bằng cách gọi đồ uống oái oăm.

Tình yêu có vẻ là điều duy nhất khiến con người ta làm những chuyện khờ dại. Vừa ngọt ngào lại xen lẫn những bất ngờ bật cười. Vì yêu mà đến – câu chuyện này là có thật.

Mới đây, một câu chuyện của một chàng trai Đài Loan khiến nhiều người tranh cãi rằng: Liệu cái kết ấy có đáng không khi thương thầm một người?

Một người đàn ông có tài khoảng Zhang ở Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện của mình với tiêu đề của bài viết là "Khi chúng ta theo đuổi phụ nữ, tất cả phụ thuộc vào sự kiên trì".

2 năm trước, tại tầng dưới ngôi nhà Zhang ở trở thành cửa hàng tiện lợi, có một cô gái thu ngân khiến Zhang động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ lần mua đồ ăn vắt, Zhang trót thương thầm nhưng vì nhút nhát nên Zhang không dám tiếp cận để thổ lộ.

Cô thu ngân xinh đẹp khiến chàng trai đau đầu nghĩ cách "thả thính". (Ảnh minh họa).

Quyết tâm để cô gái chú ý tới mình, Zhang bèn nghĩ ra một độc chiêu. Đó là gọi coffee.

Tuy nhiên, ngày nào anh cũng đến và yêu cầu cô gái cho thêm 5 thìa đường vào ly coffee ấy.

Ly coffee ngọt sắt với 5 thìa đường khiến chàng trai si tình mắc bệnh tiểu đường!

"Cô làm ơn cho 1 cốc latte, thêm 5 muỗng đường!"

"Như vậy có ngọt quá không?" Cô thu ngân hỏi.

Zhang "ngọt" thả thính bằng một câu không thể chất hơn: "Không ngọt ngào bằng em."

Đáp lại, cô thu ngân thẹn thùng, cười ngượng.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, mỗi ngày, Zhang "ngọt" tới cửa hàng mua 1 cốc latte với 5 muỗng đường.

Bất kể nắng mưa, trong 720 ngày ròng rã, Zhang đều đến để gây ấn tượng như vậy với cô thu ngân xinh đẹp.

Và kết cục: Chưa thấy tình yêu đâu nhưng Zhang "ngọt" đã bị tiểu đường.

Mọi người đã bị sốc bởi cái kết này. Ai cũng nghĩ rằng sẽ có một cái kết đẹp cho câu chuyện của chàng trai, nào ngờ lại có một tình tiết đầy bất ngờ như vậy.

Zhang được bạn bè trên internet thả gần 4000 likes, khá nhiều người lo lắng cho sức khỏe của anh.

Quả là yêu thôi đừng yêu quá!

Bệnh tiểu đường là một hiểm họa âm thầm cướp đi tính mạng của con người không kém gì những căn bệnh thế kỷ khác.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới IDF, cứ 24h trên Thế giới lại có 3600 trường hợp mới được chẩn đoán, 580 người bị tử vong, 225 người bị cắt đoạn chi, 125 người bị suy thận giai đoạn cuối và 55 người bị mù do bệnh gây nên.

Bệnh tiểu đường đang là gánh nặng của ngành y tế và toàn xã hội bởi số người mắc bệnh không ngừng gia tăng mỗi năm.

Rất tiếc, hiện nay các nhà khoa học chưa phát minh được loại thuốc nào giúp chữa trị bệnh tiểu đường tận gốc. Đây là căn bệnh mãn tính đi theo bệnh nhân trong lâu dài.

Tuy nhiên, nếu phát hiện bệnh sớm, bệnh nhân sẽ giảm được nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm thông qua việc kiểm soát đường huyết ở mức độ an toàn.

Theo Minh Anh - Người Đưa Tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X