Bão tăng thêm một cấp, gió giật cấp 15
9g45, bão số 12 tiếp tục di chuyển theo hướng tây, tăng thêm một cấp so với 3 giờ trước đó. Dự báo sáng 4/11 bão đi vào đất liền các tỉnh từ nam Phú Yên đến bắc Bình Thuận.
Còn 40 tàu với 308 lao động nằm trong khu vực nguy hiểm
Theo ông Cường, thời gian chuẩn bị đối phó trước khi bão số 12 đổ bộ còn rất ngắn.
"Đây là cơn bão lớn, gió giật mạnh và phạm vi ảnh hưởng trọng điểm sẽ là khu vực Nam Trung Bộ, kèm theo gió mưa lớn, cộng không khí lạnh, đây là yếu tố hết sức nguy hiểm" - ông Cường lưu ý.
Ông Cường cũng lưu ý khu vực bão đổ bộ cũng là những nơi vừa trải qua những đợt mưa lớn, hệ thống hồ chứa đã rất đầy nước, trong khi dự báo bão đổ bộ mưa sẽ rất lớn, đó là yếu tố rất khó lường.
Báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Đại tá Trần Dương Kiên, trưởng Phòng Cứu hộ cứu nạn - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết đến sáng 3/11 vẫn còn 40 tàu với 308 lao động nằm trong khu vực nguy hiểm. Theo ông Kiên, những tàu thuyền này đều đã nhận được thông tin và đang trên đường di chuyển vào các khu vực tránh trú.
Ông Cường chỉ đạo bằng mọi cách phải khẩn trương kêu gọi và đưa số tàu thuyền này vào vùng trú ẩn.
"Các tỉnh được dự báo tâm bão sẽ đổ bộ vào phải thực hiện cấm biển triệt để, không chủ quan để xảy ra rủi ro về tính mạng con người" - ông Cường lưu ý.
Ông cũng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo chặt chẽ trong vận hành các hồ chứa thủy điện, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương thực hiện xả lũ đúng quy trình.
Ngoài ra, các địa phương cần quán triệt việc cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ.
"Trong đối phó với bão số 12, dứt khoát không để xảy ra tình trạng xả lũ không đúng quy trình. Đặc biệt trong ứng phó, phòng chống phải rút kinh nghiệm triệt để từ bão Linda, từ cảnh báo, đến đối phó đều phải rút kinh nghiệm, không để lơ là trong phòng chống từ nay đến khi cơn bão kết thúc" - ông Cường nói.
Thông tin đến Ban chỉ đạo về hướng di chuyển của bão số 12, ông Nguyễn Văn Hưởng, phó trưởng Phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết dự kiến sáng 4/11 bão sẽ đi vào khu vực các tỉnh từ Phú Yên - Ninh Thuận với sức gió cấp 10-11, giật cấp 14.
Ngay từ chiều 3/11, tại vùng biển từ Quảng Ngãi - Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng 4/11 tăng lên cấp 10, vùng gần bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.
Cũng theo ông Hưởng, bão số 12 kết hợp không khí lạnh mạnh sẽ gây ra một đợt mưa đặc biệt lớn. Trọng tâm mưa lớn từ Quảng Ngãi - Phú Yên từ đêm nay đến sáng 5/11 có thể từ 300-400mm.
Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14 khi đổ bộ
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7g sáng nay 3/11, tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 450km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19g ngày 3/11, tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 220km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20km, khoảng sáng sớm mai bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ nam Phú Yên đến bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14.
Đến 7g ngày 4/11, tâm bão trên đất liền ven biển các tỉnh từ nam Phú Yên-bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (100-135km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Từ chiều nay 3/11 vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh dần lên cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng mai tăng lên cấp 9-10, vùng gần bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình