Hotline 24/7
08983-08983

Bão số 12: Các trung tâm điện máy mở cửa, mời người dân đến sạc điện thoại miễn phí

Mất điện liên tiếp 3 ngày do bão số 12 gây ra, hàng nghìn người dân ở tỉnh Khánh Hòa đổ về các trung tâm điện máy để sạc điện thoại miễn phí.

Gần 2 ngày sau bão số 12, hiện hầu hết các huyện, thị xã của tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có điện lại. Theo ghi nhận, cơn bão con Voi đã làm hàng loạt trụ điện ở vùng tâm bão đổ gãy la liệt. Điện lực Khánh Hòa cho biết, điện lưới 220 KW, 110 KW bị sự cố, 20 trạm biến áp bị tôn và vật thể bão táp bay vào gây hư hỏng, 400 cột điện gãy đổ khiến hệ thống điện toàn tỉnh sập sau bão số 12. Hệ thống điện bị cây xanh đè gãy đổ lên rất lớn nên công tác khắc phục mất rất nhiều thời gian.

Điện bị “tê liệt” do bão số 12, hàng nghìn người dân Khánh Hòa đổ về các trung tâm điện máy sạc điện thoại - Ảnh 1.

Tại một số trung tâm điện máy dán tấm biển "sạc điện thoại miễn phí" ngay trước cửa


Điện bị “tê liệt” do bão số 12, hàng nghìn người dân Khánh Hòa đổ về các trung tâm điện máy sạc điện thoại - Ảnh 2.

Rất đông người dân tập trung tới đây để sạc điện thoại sau bão

Ngày 6/11, PV ghi nhận, hàng loạt các trung tâm, cửa hàng điện máy trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), thị xã Ninh Hòa… đã dùng máy nổ chạy bằng xăng để phát hiện, bố trí hàng trăm ổ cắm điện và để bảng sạc điện miễn phí để mời người dân vào sạc điện thoại, laptop…

Điện bị “tê liệt” do bão số 12, hàng nghìn người dân Khánh Hòa đổ về các trung tâm điện máy sạc điện thoại - Ảnh 3.

Hàng loạt các trung tâm, cửa hàng điện máy trên quốc lộ 1A đã dùng máy nổ chạy bằng xăng để phát hiện

Trao đổi với PV, quản lý một cửa hàng điện máy trên đường Hùng Vương (thị trấn Vạn Giã) cho biết: "Thấy người dân không có thiết bị để liên lạc cũng như cập nhật các thông tin về mưa lũ nên chúng tôi đã quyết định mở cửa để người dân vào sạc điện. Mở cửa từ chiều tối qua và đến chiều tối nay, cửa hàng đã có hàng nghìn người đến để sạc điện…".

Điện bị “tê liệt” do bão số 12, hàng nghìn người dân Khánh Hòa đổ về các trung tâm điện máy sạc điện thoại - Ảnh 4.
Điện bị “tê liệt” do bão số 12, hàng nghìn người dân Khánh Hòa đổ về các trung tâm điện máy sạc điện thoại - Ảnh 5.

Hàng trăm ổ điện được bố trí để phục vụ, hỗ trợ người dân

Chị Phạm Thu Dung (trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết: "Điện thoại của mình và chồng hết pin từ chiều qua nhưng vẫn chưa có điện. Nghe có nơi được sạc điện miễn phí nên sáng nay, mình tranh thủ chạy qua trung tâm điện máy sạc nhờ, để có thể liên lạc với mọi người. Ngồi 2 tiếng đồng hồ để canh cho pin đầy nhưng cũng phải ráng đợi vì nếu không "sạc ké" thì không có pin để dùng".

Điện bị “tê liệt” do bão số 12, hàng nghìn người dân Khánh Hòa đổ về các trung tâm điện máy sạc điện thoại - Ảnh 6.

Nhiều người còn tranh thủ dùng mạng wifi miễn phí tại đây để cập nhật tin tức mới nhất về thiệt hại của bão lũ

Ngoài việc được sạc pin miễn phí, nhiều người còn tranh thủ dùng mạng wifi miễn phí tại đây để cập nhật tin tức mới nhất về thiệt hại của bão lũ và thông báo với bạn bè, người thân về tình hình của mình.

Theo Hà Nam - Thời đại

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X