Hotline 24/7
08983-08983

Bão Kai-tak đổi hướng di chuyển, không khí lạnh trải rộng xuống Nam Bộ

Bão Kai-tak đang quần thảo ở khu vực biền phía đông miền Trung Philippines, với sức gió cấp 9. Trong khi đó, không khí lạnh ảnh hưởng khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết sáng 17/12, vị trí tâm bão Kai-tak ở trên khu vực phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kai-tak. Ảnh: NCHMF.
Vị trí và hướng di chuyển của bão Kai-tak. Ảnh: NCHMF.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây hơi chếch nam, với vận tốc khoảng 15-20 km/h. Sáng 18/12, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Sau đó, bão giữ hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Sáng 19/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270 km về phía nam đông nam.

Ngày 20-21/12, bão tăng tốc, di chuyển được 20 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Hình ảnh vệ tinh của bão Kai-tak. Ảnh: NCHMF.
Hình ảnh vệ tinh của bão Kai-tak. Ảnh: NCHMF.

Trong khi đó, sáng sớm 17/12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ hôm nay đến 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, riêng vùng ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ có gió giật cấp 6-8.

Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi cao xuất hiện băng giá. Ảnh: Lê Hiếu.
Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi cao xuất hiện băng giá. Ảnh: Lê Hiếu.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, từ 17/12, Bắc Bộ không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống 9-12 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 9-12 độ C.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Theo Trà My - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X